Hơn 100 người bức xúc vì dự án bất động sản của Vinamotor

(Dân trí) - Đã 6 năm trôi qua, Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam (Vinamotor) thu hơn 10 tỷ đồng của hơn 100 cán bộ, công nhân trong Tổng Công ty để xây dựng khu nhà ở cho cán bộ, nhân viên tại Bắc Giang, nhưng đến nay dự án vẫn chỉ nằm trên giấy.

Hơn 100 người bức xúc vì dự án bất động sản của Vinamotor  - 1
Thông báo nộp tiền mua đất của Trường Đào tạo nghề cơ khí GTVT (ảnh: Vũ Văn Tiến)

Trong đơn kêu cứu gửi đến toà soạn Báo Dân trí, hơn 100 cán bộ, công nhân viên (CBCNV) của Vinamotor (người đã về hưu, người còn đang công tác) rất bức xúc trước việc lãnh đạo Vinamotor thiếu trách nhiệm, “phớt lờ” quyền lợi của CBCNV Vinamotor khi họ bị “đem con bỏ chợ”.

Sự việc được bắt đầu từ tháng 11/2004, khi ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vinamotor đề ra chủ trương xin đất và xây dựng hạ tầng khu nhà ở cho CBCNV tại Bắc Giang.

Tại Quyết định số 529/QĐ-HĐQT ngày 16/11/2004, ông Nguyễn Văn Khoa giao cho Trường Đào tạo nghề cơ khí GTVT (nay là trường Trung cấp nghề cơ khí GTVT), có trụ sở tại 59 Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội làm chủ đầu tư xây dựng khu hạ tầng Khu nhà ở cán bộ quản lý của Vinamotor tại khu Đồng Vàng, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và phân phối cho CBCNV Vinamotor. Sau đó chỉ đạo trường thu tiền đóng góp của CBCNV có tiêu chuẩn và có nhu cầu.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Khoa, Trường đào tạo nghề có công văn số 170/2004/DA-TĐTN ngày 3/12/2004 do ông Hiệu trưởng Dương Tố Hoằng ký gửi cho CBCNV- là những người có tiêu chuẩn đăng ký và đóng kinh phí từ ngày 6/12/2004 đến ngày 11/12/2004.

Tiếp theo, ngày 13/12/2004, ông Hoằng tiếp tục gửi thông báo số 01/2004/BQLDA về việc nộp kinh phí đợt 1 là 80 triệu đồng. Thời gian từ ngày 14/12/2004 đến 17/12/2004.

Do chủ trương trên phù hợp với nguyện vọng và nhu cầu của nhiều người, bởi sau nhiều năm công tác số đông CBCNV Vinamotor không có nhà ở, hoặc nhà ở quá chật không đủ diện tích cho con cái sinh hoạt, học tập nên CBCNV Vinamotor đã hưởng ứng nhiệt liệt chủ trương trên.

Theo đơn gửi tới báo Dân trí, khi CBCNV Vinamotor đến nộp tiền thì gặp ngay những điều khó hiểu như việc: nếu là cán bộ, nhân viên nộp 95 triệu đồng, nhưng chỉ có 80 triệu đồng có phiếu thu tiền, còn lại 15 triệu đồng không có phiếu thu tiền; nếu là cán bộ cấp Trưởng, Phó phòng ban trở lên phải nộp 87 triệu đồng, nhưng chỉ có 80 triệu đồng có phiếu thu tiền, còn lại 7 triệu đồng không có phiếu thu.

Lá đơn nêu rõ, tổng số tiền đóng góp của CBCNV Vinamotor khi đó lên đến hơn 10 tỷ đồng có phiếu thu của nhà trường, và khoảng 2 tỷ đồng đã được để ngoài sổ sách.

Thời điểm năm 2004, số tiền trên rất có giá trị. Vậy mà, đã hơn 6 năm trôi qua, mặc dù CBCNV Vinamotor đã có nhiều đơn gửi lên Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, Vinamotor, Trường Đào tạo nghề cơ khí GTVT… nhưng không có bất kỳ một câu trả lời nào? Tất cả đều rơi vào sự im lặng khó hiểu.

Ngày 6/10/2010, PV Báo Dân trí đã có buổi làm việc với ông Đặng Bình Minh, Phó TGĐ Vinamotor về sự việc trên. Ông Minh cho biết, việc một số CBCNV Vinamotor có đơn kiến nghị về việc nộp tiền mua nhà cho Vinamotor là có thật. Vinamotor cũng đã nhận được những đơn kiến nghị trên.
 
Ngày 5/10/2010, Vinamotor đã thành lập Đoàn Thanh tra sự việc trên do ông Triệu Tuyên- Phó TGĐ Vinamotor làm trưởng đoàn; ông La Văn Nguyên, Trưởng ban Pháp chế làm phó đoàn.
 
Dự kiến đoàn Thanh tra sẽ làm việc trong vòng 1 tháng để xác minh đề ra biện pháp xử lý vụ việc trên. Kết quả sẽ hồi âm đến Báo Dân trí.

*Báo Điện tử Dân trí tiếp tục thông tin về sự việc trên.

Vũ Văn Tiến