Thanh Hoá:

6 án tử hình cho đường dây ma túy liên tỉnh

Sau 3 ngày xét xử, hôm 6.9, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt 6 bị cáo trong vụ án ma túy liên tỉnh Sơn La - Thanh Hóa mức án tử hình do đã phạm tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hoá, từ tháng 12/2005 đến tháng 3/2006, 12 bị cáo trong vụ án đã mua bán trái phép chất ma tuý từ Mộc Châu (Sơn La) về thành phố Thanh Hóa, tiêu thụ tổng cộng 14,15 bánh heroin.

6 bị cáo bị tuyên tử hình gồm Giàng A Páo (SN 1981); Sồng A Vàng (SN 1966 - bố vợ của Giàng A Páo) cùng trú tại bản Co Lóng, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu - Sơn La; Nguyễn Kim Tuấn (SN 1969) trú tại số nhà 100; Nguyễn Kim Hải (SN 1974) trú tại số nhà 104, cùng phố Lê Thanh Tông, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá; Trần Đăng Hinh (SN 1972) trú tại tiểu khu 84 - 85 thị trấn nông trường Mộc Châu - Sơn La; Trần Đăng Bình (SN 1964) trú tại số nhà 06/32, phố Kiều Đại 2, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá.

Ngoài ra còn có 2 bị cáo bị phạt tù chung thân và 4 bị cáo khác bị phạt tù từ 16 năm đến 20 năm tù cùng tội danh trên.

2 bị cáo: Nguyễn Thị Chinh (SN 1979 - em ruột của Nguyễn Kim Tuấn); Đoàn Thị Thanh Hương (SN 1966 - vợ của Trần Đăng Bình), đáng phải chịu mức án tử hình, song vì có người thân là chồng, là anh ruột đã bị án tử hình nên được xét mức án chung thân.

Các bị cáo còn phải chịu phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng và bị thu giữ tang vật gồm xe ô tô con, ô tô tải, xe máy, các gói ma tuý, tiền mặt, điện thoại di động... để xử lý theo quy định của pháp luật .

Theo TTXVN