1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

500 người tạm ngưng tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở ở Hà Giang

Trần Thanh

(Dân trí) - Lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đã tạm ngưng việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích do sạt lở đất ở huyện Bắc Mê. Nhà chức trách lo khu vực hiện trường tiếp tục xảy ra sạt lở, gây nguy hiểm.

19h ngày 13/7, lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang thông báo tạm ngưng công tác tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân đang mất tích trong vụ sạt lở tại Km11 tỉnh lộ 34 đoạn qua xã Yên Định, huyện Bắc Mê.

Theo ông Trần Mạnh Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê, do vào buổi tối, khu vực hiện trường vẫn có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, gây nguy hiểm cho các lực lượng tham gia tìm kiếm, nên công việc này sẽ được tiếp tục vào 6h30 ngày mai (14/7).

500 người tạm ngưng tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở ở Hà Giang - 1

Hà Giang huy động 500 người và 10 phương tiện máy móc tham gia tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở (Ảnh: Công an Hà Giang).

"Tính đến chiều 13/7, đã có khoảng 500 người và hơn 10 phương tiện, máy móc tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích", ông Tuyên nói thêm.

Trong chiều nay, ông Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, đã đi kiểm tra công tác khắc phục và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại huyện Bắc Mê. Cùng đi có Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Lê Kim Thành, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang Phan Huy Ngọc.

Đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất, quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các ngành chức năng huy động mọi lực lượng, tranh thủ thời gian thuận lợi tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích, đồng thời đánh giá, xác định nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở đất.

500 người tạm ngưng tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở ở Hà Giang - 2

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng thăm hỏi, động viên thân nhân người bị nạn (Ảnh: Báo Hà Giang).

Ông Dũng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng rà soát những điểm có nguy cơ sạt lở cao để có phương án ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất có thể tiếp tục xảy ra thời gian tới, không để xảy ra các sự cố tương tự.

Đến thăm các nạn nhân vụ sạt lở đất đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, quyền bí thư tỉnh Hà Giang gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới thân nhân các gia đình có người bị nạn.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Hà Giang, vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng nêu trên xảy ra vào khoảng 4h10 ngày 13/7, tại Km11 tỉnh lộ 34 đoạn qua xã Yên Định, huyện Bắc Mê.

Khi đó, ô tô khách mang biển số 29E024.xx của HTX vận tải Hồng Hạnh chạy tuyến Hà Giang đi Bảo Lâm (Cao Bằng), qua điểm sạt lở tại Km11 tỉnh lộ 34 thì bị mắc kẹt.

Sau đó, một ô tô 7 chỗ khác đi đến, có 3 người xuống hỗ trợ xe khách. Đúng lúc này xảy ra sạt lở, chiếc xe khách cùng 3 người từ ô tô 7 chỗ xuống đều bị cuốn trôi.

Danh tính 12 nạn nhân tử vong gồm:

1. Lò Hoàng C. (6 tuổi, trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu)

2. Ma Thị H. (SN 1945, trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng)

3. Nguyễn Chí T. (SN 1966, ở phường Trần Phú, TP Hà Giang - lái xe 16 chỗ)

4. Bàn Văn N. (SN 1995, ở xã Kiên Đại, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang)

5. Hoàng Văn K. (SN 2000, ở xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang)

6. Nông Thị H. (SN 1991, ở xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang)

7. Nguyễn Đình T. (SN 1991, ở xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang)

8. Dương Văn N. (SN 1996, ở xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng)

9. Hoàng Văn L. (lái xe, SN 1999, ở xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang)

10. Dương Thị X. (SN 1986, ở xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng)

11. Hoàng Xuân K. (chưa rõ địa chỉ)

12. Chưa xác định danh tính

4 nạn nhân may mắn sống sót sau vụ lở đất kinh hoàng, gồm: Lò Mai Phương (SN 2016, ở Lai Châu), Ma Thị Duyến (SN 1989, ở Cao Bằng), Giàng A Trần (SN 2005, ở Hà Giang), Vừ Mí Sính (SN 2005, ở Hà Giang).