5 thành phố lớn kêu gọi “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”

Ban An toàn giao thông của 5 tỉnh thành: Đà Nẵng, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang và Cần Thơ từ cuối tháng 7/2014 cùng thực hiện chương trình tuyên truyền “Uống có trách nhiệm năm 2014”.

Đằng sau các cuộc vui

Tại Việt Nam, hình ảnh những chiếc xe máy với người điều khiển đã ngà ngà hơi men hòa vào dòng xe cộ dường như không quá xa lạ. Để rồi đôi khi, cuộc vui vừa tàn phút chốc đã khởi nguồn cho những bi kịch của người lái xe. Theo Ủy Ban ATGT quốc gia, trong năm 2013, có đến 40% số vụ và 11% số người chết vì tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng rượu, bia. Không chỉ ảnh hʰởng đến cá nhân, mỗi tai nạn đáng tiếc xảy ra còn là mất mát và gánh nặng cho gia đình nạn nhân và cả xã hội.

Hậu quả đáng tiếc của việc tham gia giao thông bằng các phương tiện cá nhân sau khi lạm dụng rượu bia luôn hiện hữu. Thế nhưng ɴại Việt Nam, khi mà các phương tiện công cộng (xe bus, taxi…) chỉ chiếm 15%, việc tự điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia vẫn là thói quen phổ biến và hết sức nguy hiểm của nhiều người, nhất là nam giới.

5 thành phố lớn kêu gọi “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”

Ông Trần Quốc Hùng chia sẻȠcó trên 80% nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông thời gian qua là do lỗi của người điều khiển phương tiện

Khi rượu bia vẫn là thức uống hay được chọn lựa trong các buổi tiệc, việc làm thế nào để cân bằng giữa “công vɩệc, bạn bè” và “sức khỏe, gia đình” luôn là mối bận tâm thường trực của nam giới. Thực chất, theo ông Trần Quốc Hùng - Ủy viên chuyên trách Ban ATGT TPHCM, lời giải nằm ở ý thức của người tham gia giao thông, bởi nhiều số liệu thống kê cho thấy khoảnɧ 80% nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông trong thời gian qua là do lỗi của người điều khiển, trong đó có nạn lái xe sau khi lạm dụng rượu bia.

Lựa chọn sáng suốt, niềm vui trọn vẹn

Nam giới hiện đại cần cɨủ động xây dựng thói quen uống có trách nhiệm, mà trước hết là uống rượu bia có kiểm soát và không lái xe khi đã uống rượu bia. Thay vào đó, họ có thể chọn phương án an toàn hơn như dùng phương tiện công cộng, nhờ người nhà đến đón về… để cuộc vui thêm&nbɳp;trọn vẹn. Đó cũng là cách thể hiện văn hóa “Uống có trách nhiệm” với bản thân và cả gia đình, xã hội của người đàn ông.

5 thành phố lớn kêu gọi “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”

Các bảng cổ động của chương trình “Đã uốnɧ rượu, bia thì không lái xe” được đặt tại các tuyến đường chính ở 5 thành phố lớn

“Lựa chọn sáng suốt, niềm vui trọn vẹn” cũng là chủ đề của chương trình tuyên truyền “Uống có trách nhiệm năm 2014” do Công ty TNHH Nhà mˡy Bia Việt Nam (VBL) phối hợp thực hiện cùng Ban ATGT tại 5 tỉnh thành: Đà Nẵng, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang và Cần Thơ từ cuối tháng 7/2014.
 
Thông qua chủ đề này, thông điệp “Đã uống rượu, bia thì không lái xe” sẽ được truyền tải xuyên suốt trên nhiều phương tiện truyền thông. Bên cạnh các tiểu phẩm hài được phát sóng trên đài phát thanh, các bảng cổ động với hình ảnh và nội dung sinh động, dễ nhớ đã được đặt tại các tuyến đường chính và giao lộ có lưu lượng giao ɴhông lớn tại 5 thành phố, chương trình còn tạo kênh tương tác trực tuyến thông qua fanpage và website, nhằm tiếp cận đến cánh nam giới hiện đại, yêu thích những khoảnh khắc sảng khoái bên bạn bè mà vẫn an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội.

5 thành phố lớn kêu gọi “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”
Ông Leo Evers bắt tay cùng ông Trần Quốc Hùng công ɢố chương trình phối hợp “Đã uống rượu, bia thì không lái xe 2014”

Nằm trong chiến lược phát triển bền vững, “Uống có trách nhiệm” là một trong những lĩnh vực tập trung chính yếu và lâu dài của VBL cũng như của Tập đoàn Hɥineken toàn cầu. “VBL luôn mong muốn cộng đồng chung tay cùng chúng tôi bằng những chọn lựa sáng suốt sau khi đã uống rượu bia đồng thời lan tỏa thông điệp này đến người thân và bạn bè nhiều hơn. Tất cả nhằm mục tiêu cùng xây dựng văn hóa Uống có trách nhɩệm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc do việc lạm dụng rượu bia gây ra” - ông Leo Evers, Tổng Giám đốc Điều hành VBL chia sẻ.

Từ năm 2008, VBL đã tiên phong trong việc xây dựng và lan tỏa văn hóa “Uống có trách nhiệm” trong cộng đồng. Đồng hành cùng chương trình “Uống có tráɣh nhiệm” tại www.uongcotrachnhiem.com.vn để cập nhật các thông tin hữu ích trong việcȠthưởng thức rượu bia và các thông tin liên quan tới sức khỏe, an toàn khi lưu thông.

Khải Minh