1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

5 tháng, TPHCM đưa 3.200 người nghiện vào cơ sở xã hội

(Dân trí) - Qua gần 5 tháng thực hiện đề án đưa người nghiện đi cai, Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn đã ban hành 3.193 quyết định đưa người nghiện ma túy không có nơi ở ổn định vào các cơ sở xã hội để quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý.

Chiều 8/5, ông Đặng Thuần Phong – Phó chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội - dẫn đầu Đoàn công tác của Ủy ban Các vấn đề xã hội làm việc với UBND TPHCM, khảo sát việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại thành phố.

5 tháng, TPHCM đưa 3.200 người nghiện vào cơ sở xã hội
Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội khảo sát việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại TPHCM

Báo cáo Đoàn công tác, ông Huỳnh Thanh Khiết - Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH - cho biết, qua gần 5 tháng thực hiện đề án đưa người người nghiện đi cai, đã có 9.592 người được phát hiện có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy và xét nghiệm tìm chất ma túy. Trong đó, tổng số người nghiện dương tính với chất ma túy là 5.845 người (chiếm 60% tổng số người xét nghiệm; có 2.652 người dương tính với chất ma túy nhưng không thuộc đối tượng đưa vào cơ sở xã hội).

Theo đó, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn đã ban hành 3.193 quyết định đưa người nghiện không có nơi ở ổn định vào cơ sở xã hội để quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý. Tiếp theo đó, các cơ sở xã hội đã xác định tình trạng nghiện cho 3.005 người; đã hoàn tất hồ sơ và đề nghị TAND các quận – huyện xem xét áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc 2.015 trường hợp.

Về phía Tòa án, đã quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 1.974 trường hợp, trong đó đưa 1.968 người nghiện ma túy thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật.

Hiện nay TPHCM có 19.213 người nghiện
ma túy có hồ sơ quản lý (ảnh Đình Thảo)
Hiện nay TPHCM có 19.213 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (ảnh Đình Thảo)

Đối với việc điều trị nghiện bằng thuốc Methadone, tính đến tháng 4/2015 toàn thành phố có 13 cơ sở (có 5 cơ sở đang trong giai đoạn nhận hồ sơ và dự kiến khởi liều cho bệnh nhân trong tháng 5/2015), với tổng số bệnh nhân đang điều trị là 2.140 người.

Tính đến thời điểm hiện tại, TPHCM có 19.213 người nghiện có hồ sơ quản lý. Trong số 3.193 người nghiện được đưa vào cơ sở xã hội thì chỉ có 30% có thông tin, tài liệu nằm trong danh sách rà soát thống kê, 53% số người nghiện có hộ khẩu tỉnh và 17% có hộ khẩu thành phố nhưng bỏ nhà đi lang thang. Như vậy, số người nghiện nằm ngoài danh sách quản lý hiện đang còn trong cộng đồng khá nhiều.

Kết thúc buổi làm việc, ông Đặng Thuần Phong đánh giá cao những nỗ lực của TPHCM trong việc hỗ trợ đưa người nghiện đi cai trong thời gian qua. Đồng thời, cho biết Quốc hội sẽ có kế hoạch sửa Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng chống ma túy vì một số quy định của luật chưa tương thích so với thực tiễn, xây dựng Luật về điều trị nghiện để cụ thể hóa các quy trình xử lý đối với người nghiện.

Quốc Anh