1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Phước:

5 ngày, 6 người tử vong vì đuối nước

(Dân trí) - Trong 5 ngày, tại Bình Phước đã xảy ra 4 vụ đuối nước khiến 6 người tử vong. Nạn nhân chủ yếu là học sinh và trẻ em.

5 ngày, 6 người tử vong vì đuối nước - 1
Hồ thuỷ điện, nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 3 em học sinh lớp 9 tử vong.

Chiều 24/9, anh Ngưu Hoàng Anh Tuấn (19 tuổi) và Nguyễn Tiến Đạt (19 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú) cùng 4 người bạn khác rủ nhau đi tắm tại hồ Đập Tràn 2 (hồ Suối Giai, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú). Tại đây, Đạt và Tuấn rủ nhau nhảy xuống tắm trước. Do gặp dòng nước xoáy, chảy xiết nên 2 thanh niên bị cuốn xuống dưới. 

Thấy bạn gặp nạn, nhóm người đi cùng tìm dây buộc vào người nhảy thẳng xuống dòng nước xoáy cứu được Đạt. Riêng Tuấn dù được đưa lên bờ sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong. 

5 ngày, 6 người tử vong vì đuối nước - 2

Ao nước nơi bé trai 2 tuổi ngã xuống.

Trước đó, sáng 22/9, sau khi ngủ dậy, bé Trần Bảo L. (2 tuổi) tự đi sang nhà bà nội chơi, đến 8h sáng cùng ngày, mọi người không thấy bé L. đâu nên hốt hoảng đi tìm. Khi đến ao nước cách nhà gần 100m thì thấy một phần áo giống của bé L. nổi lên phía trên mặt nước. Người thân nhanh chóng nhảy xuống đưa bé L. lên bờ nhưng nạn nhân đã tử vong.

Trong ngày 20/9, trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũng xảy ra 2 vụ đuối nước khác khiến 4 học sinh tử vong. Khoảng 9h sáng cùng ngày, sau khi từ trường đi học về, nhóm 6 học sinh lớp 9 Trường THCS Lý Thường Kiệt rủ nhau lấy xuồng chèo ra lòng hồ thủy điện Thác Mơ tắm. Khi vừa chèo ra cách bờ hơn 10 m thì xuồng bị nước tràn vào, lật úp khiến cả 6 học sinh rơi xuống lòng hồ. 

Do biết bơi nên 3 học sinh thoát nạn, riêng Nguyễn Ca Văn Phương, Lâm Quang Duy và Nguyễn Tiến Đồng bị chìm xuống lòng hồ. Nghe tiếng các nạn nhân tri hô, người dân nhảy xuống lòng hồ tìm kiếm nhưng bất thành. Gần 2 giờ sau, thi thể 3 học sinh được tìm thấy cách bờ khoảng 15m.

5 ngày, 6 người tử vong vì đuối nước - 3

Khu vực suối nơi bé Khải bị nước cuốn trôi.

Đến 17h chiều cùng ngày, chị Lâm Thị Nương (33 tuổi, ngụ tại xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng) đi làm về không thấy con trai Điểu Minh Khải (10 tuổi) nên sang hàng xóm tìm kiếm. Hơn 1 giờ sau, chị Nương vẫn không thấy con nên trình báo Ban quản lý thôn hỗ trợ tìm kiếm. 

Người nhà chị Nương cho biết, trước khi mất tích, Khải sang nhà bên cạnh chơi bắn bi. Lúc trở về nhà, Khải đánh rơi dép xuống mương thoát nước bên đường. Khải đx chạy dọc theo mương nước hướng ra suối lớn để cổ vớt chiếc  dép.

Chiều 22/9, thi thể bé Khải được lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Phước tìm thấy khi đang trôi dưới suối đoạn qua xã Đoàn Kết (huyện Bù Đăng) cách nhà nạn nhân hơn hàng chục km.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể trong lúc cố nhặt chiếc dép bị trôi, cháu bé đã ngã xuống mương và bị dòng nước cuốn, đẩy ra suối. 

Phan Lâm