1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện Biên:

5 chiến sĩ thương vong do sét đánh

(Dân trí) - Chiều 6/6, trong lúc đang hành quân qua địa phận bản Ta Pô, phường Thanh Trường (TP Điện Biên Phủ), các chiến sĩ thuộc Trung đội 9, Lữ đoàn 82 (thành phố Điện Biên Phủ) bị sét đánh khiến một người tử vong và 4 chiến sĩ khác bị thương.

Những người cùng có mặt trong đợt hành quân cho biết, khoảng 16 giờ chiều, khi Trung đội đang đi từ Quốc lộ 6 rẽ vào bản Ta Pô thì bất ngờ bị sét đánh trúng. Tia sét bất ngờ giáng xuống khiến chiến sĩ Sùng A Giàng (20 tuổi) thuộc Trung đội 9, Lữ đoàn 82 đang cầm hai đèn tín hiệu đi phía trước tử vong tại chỗ.

Đi ngay phía sau có bốn chiến sĩ khác đang khiêng hàng rào cũng bị văng sang mép đường, rơi xuống ruộng. Trong đó, hai chiến sĩ Nguyễn Văn Xuân và Quàng Văn Sòi (cùng Trung đội 9) bị thương nặng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng cũng Đại diện lãnh đạo Lữ đoàn đã đến hiện trường khám nghiệm, đưa thi thể nạn nhân về để bàn giao cho gia đình. Đồng thời, những người bị thương đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh xá 24, thuộc Lữ đoàn 82.

Trao đổi với PV Dân trí, y tá Phạm Thị Kim Thêu, Bệnh xá 24 cho biết: "Khoảng gần 17 giờ, chúng tôi tiếp nhận bốn bệnh nhân bị sét đánh đến nhập viện trong tình trạng bỏng nặng, khá nghiêm trọng. Trong đó có hai chiến sĩ chúng tôi nhận thấy bị thương nhẹ hơn, sau khi đến điều trị, chúng tôi đã cho xuất viện".

“Hai bệnh nhân Xuân và Quàng hiện đang được cán bộ nhân viên Bệnh xá tích cực điều trị, cứu chữa để có thể được ra viện sớm nhất. Đến nay, vết thương của hai chiến sĩ này đã dần hồi phục, không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn cần phải theo dõi và điều trị” - y tá Thêu cho biết.

Như vậy, chỉ trong hơn 5 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra ba vụ sét đánh khiến hai trường hợp bị tử vong và hàng chục người khác bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Quốc Cường - Xuân Thái