5 biến chủng nguy hiểm của Covid-19 đã xuất hiện tại TPHCM

Vân Sơn

(Dân trí) - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết, dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn thành phố, qua giải mã trình tự gen, ngành y tế xác định có 5 biến chủng đã và đang lưu hành.

Tối 8/7, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), cho biết từ khi dịch xuất hiện trên địa bàn thành phố đến nay, qua giải mã trình tự gen, ngành y tế xác định được 5 biến chủng của Covid-19.

5 biến chủng nguy hiểm của Covid-19 đã xuất hiện tại TPHCM - 1

Trên địa bàn TPHCM đã phát hiện 5 biến chủng của dịch Covid-19 qua giải mã trình tự gen (Ảnh: Phạm Nguyễn). 

Các biến chủng được ghi nhận, gồm: biến chủng Châu Âu, Anh, Nam Phi, Uganda và biến chủng Ấn Độ (Delta).

Từ khi xuất hiện biến chủng Delta đến nay, thành phố chưa phát hiện biến chủng khác của dịch Covid-19. Ngành y tế tiếp tục công tác giám sát, giải mã trình tự gen để kịp thời phát hiện, có phương án xử lý hiệu quả trong trường hợp xuất hiện biến chủng mới (nếu có).

Trong số 4 biến chủng được ghi nhận, biến chủng Delta đang gây ra đợt dịch thứ 4 trên địa bàn TPHCM và nhiều tỉnh thành khác. Biến chủng này đến nay gây ra nhiều chuỗi lây nhiễm, tốc độ lây lan rất cao.

Từ chuỗi lây nhiễm ở điểm nhóm Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng (cuối tháng 4), cho đến tối 8/7, TPHCM ghi nhận 9.066 trường hợp mắc Covid-19 đã được Bộ Y tế công bố.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm trên diện rộng, thành phố quyết định giãn cách xã hội 15 ngày theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7, để thực hiện tổng thể các giải pháp ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh.