1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Shipper được hoạt động tại TPHCM trong 15 ngày áp dụng Chỉ thị 16

Quang Huy

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định các hoạt động giao hàng, vận chuyển hàng hóa bằng xe máy vẫn được hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội.

Chiều 8/7, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức chủ trì buổi họp báo về việc triển khai Chỉ thị 16 của Thủ tướng trên toàn địa bàn TPHCM. Buổi họp báo diễn ra trước thời điểm TPHCM bước vào giãn cách xã hội từ 0h ngày 9/7.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM thông tin, văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16 đã nêu rõ phải hạn chế các phương tiện giao thông, những giao lưu không cần thiết nhưng phải đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa và các mặt hàng thiết yếu.

Thành phố cho phép các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ thiết yếu duy trì hoạt động, đáp ứng nhu cầu người dân.

"Các hoạt động liên quan vận chuyển hàng hóa, giao hàng bằng xe máy vẫn tiếp tục duy trì", ông Dương Anh Đức cho biết.

Shipper được hoạt động tại TPHCM trong 15 ngày áp dụng Chỉ thị 16 - 1

Xe ôm truyền thống và công nghệ tại TPHCM tạm ngừng hoạt động.

Công tác từ thiện được phép hoạt động nếu tuân thủ các quy định của Chỉ thị 16, như đảm bảo giãn cách, không tập trung quá 2 người. 

"Theo Chỉ thị 16, người dân được ra đường nếu giải quyết các vấn đề cấp thiết. Trong thời gian giãn cách, người dân không được ra đường nếu không lý giải được mục đích cấp thiết", lãnh đạo UBND TPHCM cho hay.

Việc giãn cách toàn TPHCM theo Chỉ thị 16 được ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND thành phố, công bố tối 7/7.

Từ 0h ngày 9/7, toàn thành phố sẽ thực hiện nghiêm quy tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố - ấp cách ly với khu phố - ấp, xã - phường - thị trấn cách ly với xã - phường - thị trấn, quận - huyện và thành phố Thủ Đức cách ly với quận - huyện và thành phố Thủ Đức.

Tối 8/7, Bộ Y tế công bố thêm 481 bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn TPHCM. Trong đó, 464 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, 17 người đang được điều tra dịch tễ.

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, TPHCM đã ghi nhận 9.066 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố.