49 ngư dân đang gặp nạn trên vùng biển thời tiết xấu

(Dân trí) - Khoảng 10h45 sáng nay (15/5), Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ tàu QNa 90749 TS trên tần số 8125 kHz, trên tàu có 49 thuyền viên.

Vị trí QNa 90749 TS gặp nạn
Vị trí QNa 90749 TS gặp nạn

Theo đó, khoảng 7h sáng cùng ngày, tàu QNa 90749 TS đang hoạt động đánh bắt cá tại vị trí 17° vĩ độ Bắc 115° kinh động Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 51 hải lý về phía Bắc - Đông Bắc thì bị hỏng máy, phải thả trôi theo hướng 210° với tốc độ khoảng 1 hải lý/giờ.

Hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam (TTDH) đã kết nối cho tàu trao đổi trực tiếp với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, chuyển thông tin vụ việc, phát quảng bá thông tin hàng hải yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trong khu vực trợ giúp cho tàu bị nạn Tàu QNa 90749 TS do ông Huỳnh Quốc Việt (trú tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm chủ.

Trên tàu đang có 49 thuyền viên. Thời tiết trong khu vực tàu bị nạn đang có gió cấp 4-5. Hệ thống TTDH Việt Nam tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin, giữ liên lạc để kịp thời trợ giúp cho tàu QNa 90749 TS.

Trước đó, sáng 12/5, thuyền viên Trần Văn Trúc (khoảng 40 tuổi, quê ở Cần Thơ) của tàu BV 5488 TS bị ngạt trong hầm cá, tình trạng sức khỏe yếu, dù đã thở được nhưng không nói được, không cử động được.

Hệ thống TTDH Việt Nam đã thông tin hướng dẫn cho tàu BV 5488 TS chuyển hướng chạy về giàn khoan Mỏ Vịt thay vì chạy về Côn Đảo như phương án ban đầu của tàu. Do tình trạng sức khỏe của thuyền viên Trần Văn Trúc đang xấu đi nên giàn khoan đã bố trí máy bay trực thăng đưa ngay về bờ.

Đến tối cùng ngày, anh Trúc đã được đưa về bệnh viện Lê Lợi, Vũng Tàu. Đến sáng ngày 13/5, anh Trúc đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM để được hỗ trợ y tế.

Châu Như Quỳnh