4 tàu cá bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt

Tiến Thành

(Dân trí) - Một vụ hỏa hoạn lớn vừa xảy ra tại khu neo đậu ở Quảng Bình, thiêu rụi hoàn toàn 3 tàu cá của ngư dân, gây hư hỏng một phần cho một tàu cá.

Sáng 1/8, thông tin từ Đồn Biên phòng Roòn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, trên địa bàn xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch vừa xảy ra vụ hỏa hoạn lớn thiêu cháy 4 tàu cá của ngư dân ngay tại khu vực neo đậu.

4 tàu cá bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt  - 1

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực neo đậu trên sông Roòn, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (Ảnh cắt từ clip).

Sự việc xảy ra vào khoảng 3h sáng cùng ngày, tại khu vực neo đậu trên sông Roòn, xã Cảnh Dương. Các tàu cá bị cháy mang số hiệu: QB-93628 TS của ông Phạm Ngọc Hưng (SN 1979), QB-93426 TS của ông Lê Mạnh Cường (SN 1983), QB-93685 TS của ông Phạm Ngọc Hùng (SN 1985) và QB-33194 TS của ông Lê Ngọc Dũng (SN 1983), cùng trú tại xã Cảnh Dương.

Hiện trường vụ hỏa hoạn thiêu rụi 4 tàu cá (clip do người dân ghi lại).

Thời điểm xảy ra sự việc, lực lượng Đồn Biên phòng Roòn đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân để chữa cháy. Đồng thời thông báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy đến hỗ trợ.

Vụ hỏa hoạn đã khiến 3 tàu cá bị thiêu rụi hoàn toàn, tàu còn lại cháy và hư hỏng nặng phần đầu. Ước tính tổng thiệt hại khoảng hơn 2 tỷ đồng, không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.