Quảng Nam:

4 học sinh bị nước cuốn trôi khi tắm suối

(Dân trí) - Đến sáng nay (12/10), lực lượng chức năng và người dân đã đã tìm thấy thi thể em Phạm Duy Hậu (học sinh lớp 7/4, trường THCS Lê Thị Hồng Gấm); 1 trong 4 học sinh bị nước cuốn trên suối Lò Thung (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) ngày 11/10.

Theo thông tin từ lãnh đạo xã Tiên Cảnh, 4 em học sinh bị nạn gồm Lê Dinh, Trần Văn Đạt (học lớp 8/2), Phạm Duy Hậu (lớp 7/4) và Nguyễn Văn Tín (lớp 6/3) trường THCS Lê Thị Hồng Gấm.

Trước đó, vào sáng ngày 11/10, 4 em học sinh này rủ nhau ra suối Lò Thung câu cá. Đến trưa, cả nhóm xuống suối tắm thì bị nước cuốn mất tích.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình của 4 em học sinh đã tổ chức tìm kiếm.

Đến chiều cùng ngày, thi thể em Dinh, Đạt và Tín đã được tìm thấy; riêng em Hậu sáng nay mới được tìm thấy thi thể.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hồ Minh Linh – Chủ tịch xã Tiên Cảnh - cho biết, đoạn suối Lò Thung bình thường nước cạn nhưng vài ngày qua, trên địa bàn có mưa lớn nên nước suối dâng cao và chảy xiết. Cả 4 em bị nạn đều không biết bơi.

Sau khi sự việc xảy ra, sáng 12/10, lãnh đạo xã Tiên Cảnh và huyện Tiên Phước đến gia đình các em để thăm viếng, động viên gia đình vượt qua nỗi đau; đồng thời hỗ trợ gia đình mỗi em 2 triệu đồng để lo mai táng.

Công Bính