1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

30 Tết, hoa bắp cải, ớt, đậu cảnh... ế ngập phố

(Dân trí) - Tết đến, những loại hoa màu như lúa, củ cải, ngô, ớt... được biến tấu thành cây kiểng rất nhiều nhưng sức mua yếu nên đến 30 Tết các món đồ kiểng dân dã vẫn còn ngập trên phố.

Trên nhiều tuyến đường bán hoa kiểng dịp xuân Mậu Tuất năm nay xuất hiện nhiều "cây kiểng ngoài đồng", như: lúa, ớt, ngô, ổi... . Những loại rau màu này, được người dân cho vào chậu, tỉa tót, tạo dáng thành những cây kiểng trưng tết.

Các loại cây cảnh tạo từ rau quả, hoa màu bày bán trên phố

Về giá cả, các sản phẩm vẫn bình ổn như mọi năm. Như lúa, ngô có giá từ 50.000-60.000 đồng/chậu; củ cải 120.000 đồng/chậu; đậu bắp 40.000 -60.000 đồng/chậu

Ngoài ra, còn nhiều loại quả khác mang ý ngĩa tài lộc hoặc nằm trong mâm ngũ quả như: mãng cầu, xoài,... cũng được bày bán. Năm nay, trái dư bị ế hàng, nhiều tiểu thương không bán được trái nào dù đã 30 Tết.

Củ cải có giá 120.000 đồng/chậu
Củ cải có giá 120.000 đồng/chậu

Những chậu ớt xanh còn nằm trơ trên phố

Những chậu ớt xanh còn nằm trơ trên phố

Đã 30 tết, lúa vẫn còn xanh trên phố thế này
Đã 30 tết, lúa vẫn còn xanh trên phố thế này
Theo anh Bình - chủ kiểng lúa cho biết, tính đến hết ngày hôm qua anh mới bán được 1/3 số chậu lúa
Theo anh Bình - chủ kiểng lúa cho biết, tính đến hết ngày hôm qua anh mới bán được 1/3 số chậu lúa
Năm nay, chợ hoa xuân còn xuất hiện thêm đậu bắp kiểng
Năm nay, chợ hoa xuân còn xuất hiện thêm đậu bắp kiểng
Kiểng ổi
Kiểng ổi
Thanh long vào chậu
Thanh long vào chậu
Nhiều loại quả phục vụ trưng tết vẫn còn chất đống ở chợ
Nhiều loại quả phục vụ trưng tết vẫn còn chất đống ở chợ

Mãng cầu non đổ đống

Mãng cầu non đổ đống

Còn đây là trái dư, năm nay nhiều tiểu thương than không bán được hàng
Còn đây là trái dư, năm nay nhiều tiểu thương than không bán được hàng

Nguyễn Hành