1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

3 khách nước ngoài bị từ chối bay vì nói có bom

(Dân trí) - 3 hành khách người nước ngoài vừa bị Vietnam Airlines từ chối vận chuyển do phát ngôn và khai báo thông tin có bom trong hành lý. Sự việc xảy ra khi chuyến bay VN931 chuẩn bị cất cánh từ Hà Nội đi Luang Prabang (Lào) trưa ngày 13/7.

Phát ngôn có bom là một trong những hành vi uy hiếp an ninh an toàn hàng không 
Phát ngôn có bom là một trong những hành vi uy hiếp an ninh an toàn hàng không 

Theo đó, khoảng 20 phút trước khi chuyến bay VN931 khởi hành, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài nhận được thông tin từ 2 hành khách tên Prowse William James và Hansen Genevieve Mae (28 tuổi, cùng mang quốc tịch Úc) khai báo có hành khách tên Lexander John Lennart (46 tuổi, quốc tịch Thụy Điển) cùng trên chuyến bay nói trên đã nói có bom trong hành lý.

Phát ngôn có bom trong hành lý của hành khách Lexander John Lennart có số ghế ngồi 2C mà 2 hành khách người Úc nghe được khi đang ở trong quán Star Cafe tại khu vực cách ly quốc tế đi, khoảng 1 tiếng trước khi lên máy bay. Sau đó, 2 hành khách này đã ra khu vực kiểm tra Công an cửa khẩu trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tái kiểm tra hành lý xách tay và ký gửi của cả 3 hành khách nước ngoài này nhưng không phát hiện có gì bất thường, hành khách đủ điều kiện được bay.

Tuy nhiên, cơ trưởng chuyến bay VN931 ra quyết định từ chối vận chuyển cả 3 hành khách nói trên trong chuyến bay VN931 ngày 13/7. Đến ngày 14/7, 3 hành khách nước ngoài này mới được Vietnam Airlines bố trí đi chuyến bay khác tới Luang Prabang.

Cũng liên quan đến vấn đề an ninh an toàn hàng không, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong quý II/2015, lực lượng an ninh hàng không đã kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý 67 vụ việc vi phạm về an ninh hàng không. Số vụ việc vi phạm quy định về an ninh hàng không tăng 7 vụ so với quý I, trong đó các nhóm hành vi vi phạm đều có sự tăng về số lượng.

Trong quý II/2015, lực lượng an ninh hàng không cũng phát hiện và xử lý 8 vụ trộm cắp hàng hóa, tài sản của hành khách đi máy bay.

Châu Như Quỳnh