Phú Yên:

3 học sinh gặp nạn vì xe cứu hộ

(Dân trí) - Tối 16/4, Công an TX Sông Cầu (Phú Yên) cho biết: đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng cùng ngày làm em Trần Thanh Phong (14 tuổi, học sinh lớp 8B Trường THCS Bùi Thị Xuân, xã Xuân Lộc, TX Sông Cầu) tử vong.

Cùng bị tai nạn với Phong còn có hai em khác là Nguyễn Thành Công và Nguyễn Đình Khang (cùng 14 tuổi, là bạn học cùng lớp vớp Phong), bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

 

Theo lời các nhân chứng, vào lúc 8h20 ngày 16/4, Nguyễn Sơn Phương (SN 1987, trú tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) điều khiển xe cứu hộ mang biển số 77H-6066 lưu hành theo hướng Bắc-Nam với tốc độ cao. Khi đến km1265+300 Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, TX Sông Cầu, xe của Phương đã tông vào ba học sinh đang đi xe đạp ngược chiều, gồm Trần Thanh Phong, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Đình Khang.

 

Vụ tai nạn làm em Phong chết trên đường đưa đi cấp cứu, hai em Công và Khang được đưa ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định điều trị, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

 

Công an TX Sông Cầu đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn .

 

Văn Nhân