1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

3 học sinh chết đuối khi tắm sông

(Dân trí) - Một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) vào chiều ngày 2/7 khiến 3 học sinh cùng chết một lúc, trong đó có 2 chị em trong một gia đình.

Thông tin từ Bí thư xã Đại Lãnh – ông Nguyễn Tấn Nại cho biết: Vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ ngày 2/7 trên đoạn sông Vu Gia chảy qua thôn Hà Dục Đông của xã.

Đoạn sông Vu Gia chảy qua huyện Đại Lộc bị sạt lở, nơi rất nguy hiểm đối với các em nhỏ
Đoạn sông Vu Gia chảy qua huyện Đại Lộc bị sạt lở, nơi rất nguy hiểm đối với các em nhỏ

3 em học sinh bị đuối nước gồm Nguyễn Hữu Thọ (SN 2003, học sinh lớp 5 trường tiểu học Ngô Quang Tám), Nguyễn Thị Kim Thắm (SN 2006, học sinh lớp 2, trường tiểu học Ngô Quang Tám); hai em này là con của anh Nguyễn Hữu Thạch và chị Trương Thị Thùy (trú thôn Hà Dục Đông, xã Đại Lãnh, Đại Lộc) và em bị nạn còn lại tên Trương Văn Tùng (SN 2006, học sinh lớp 2, trường tiểu học Ngô Quang Tám, là con của chị Trương Thị Tin (trú thông Hà Dục Đông, xã Đại Lãnh, Đại Lộc).

Theo Bí thư xã Đại Lãnh Nguyễn Tấn Nại cho biết, khoảng gần 15 giờ, khi các em ra sông tắm nhưng không có người lớn đi kèm để trông coi. Tuy khoảng cách từ nhà ra bờ sông khoảng 100m nhưng khoảng 15 phút sau thì tai nạn xảy ra, người dân cùng gia đình đã nỗ lực cứu nhưng các em vẫn không qua khỏi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Đại Lãnh đã hỗ trợ mỗi cháu 1 triệu đồng và UBMT Tổ quốc xã hỗ trợ mỗi cháu 500 ngàn đồng để cùng với gia đình lo ma chay cho các cháu.

Theo UBND xã Đại Lãnh, cả hai gia đình của các cháu bị nạn đều là hộ nghèo của xã, các gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn.

Công Bính