1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

3 học sinh bị điện giật chết dưới chân cột điện

(Dân trí) - Khi đi học qua sau trạm điện 220KV ở khu vực thôn Tràng Bạch - Đông Triều (Quảng Ninh), 3 em học sinh trường THCS Yên Thọ xuống hồ nước ngay chân cột điện để rửa chân tay thì bị điện giật chết.

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 15/10, 3 học sinh Trường THCS Yên Thọ - Đông Triều là Đồng Duyên Ngọc, Phạm Đàm Vân Mai và Trần Quốc Ân, đều sinh năm 2001, là con của cán bộ công nhân viên Xí nghiệp Địa chất 906 đi học qua phía sau trạm điện 220KV ở khu vực thôn Tràng Bạch, giáp ranh giữa xã Hoàng Quế và Yên Thọ, Đông Triều đã xuống hồ nước ngay chân cột điện của trạm điện để rửa chân tay thì bị điện giật chết.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an Đông Triều đã có mặt bảo vệ hiện trường và bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nói trên là do: Dây chằng cột điện dưới hồ nước bị  nhiễm điện, nên khi các cháu đến hồ nước rửa chân, tay va vào dây chằng làm điện giật gây tử vong.

Hiện trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong vụ tai nạn thương tâm vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Thế Cường