Cà Mau:

3 chị em chết đuối khi tắm sông

(Dân trí) - 3 cháu nhỏ là chị em họ ở xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, rủ nhau đi tắm sông, không may cả 3 cùng bị đuối nước.

Tin từ chính quyền địa phương xã Tân Ân Tây (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) cho biết, chính quyền địa phương đã tổ chức đoàn đến chia buồn và hỗ trợ gia đình của các nạn nhân trong vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều ngày 23/3, các cháu Lê Khánh Vy (9 tuổi), Lê Ánh Vy (8 tuổi), Phan Như Anh (8 tuổi) cùng nhau đi vào vuông tôm của một người quen để tắm.

Sau đó, có người dân ở gần vuông tôm phát hiện nên kêu các cháu lên bờ. Cả 3 cháu đạp xe về nhà ông Lê Thái Hòa (ngụ xã Tân Ân Tây) chơi. Chơi được một lúc, 3 cháu lại tiếp tục đạp xe đến gần bến phà Nam Nghĩa gần đó để tắm sông.

Khoảng 17h chiều, anh Lê Thanh Sơn (cha 2 cháu Khánh Vy và Ánh Vy) đi tìm nhưng không thấy các cháu đâu, chỉ thấy 3 chiếc xe đạp trên bờ. Lúc này, anh Sơn hô hoán mọi người cùng tìm kiếm. Đến chiều tối cùng ngày mới tìm được thi thể của cả 3 cháu.

Được biết 2 cháu Khánh Vy và Ánh Vy là cháu nội, còn cháu Như Anh là cháu ngoại của ông Hòa.

Do gia đình không yêu cầu điều tra nên thi thể 3 cháu được cơ quan chức năng cho đưa về gia đình để lo hậu sự.

Huỳnh Hải