TPHCM:

26.000 tỷ đồng xây dựng tuyến metro số 2

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa phê duyệt dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (tuyến Bến Thành - Tham Lương) dài 11km với tổng mức đầu tư hơn 26.000 tỷ đồng.

26.000 tỷ đồng xây dựng tuyến metro số 2 - 1
 
Tuyến metro số 2 đi qua địa bàn các quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú; trong đó đoạn đi ngầm dài hơn 9km, đoạn kết nối vào khu nhà ga (depot) dài 997m. Toàn tuyến có 10 nhà ga ngầm bao gồm: Bến Thành, Tao Đàn, Dân Chủ, Hòa Hưng, Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai, Bảy Hiền, Nguyễn Hồng Đào, Bà Quẹo, Phạm Văn Bạch và 1 nhà ga trên cao là Tân Bình.

Điểm đầu của tuyến là bến xe Tây Ninh (còn gọi là bến xe An Sương) chạy dọc đường Trường Chinh, Cách Mạng Tháng Tám, Phạm Hồng Thái, Bến Thành, Hàm Nghi, qua sông Sài Gòn sang Khu đô thị mới Thủ Thiêm, kết thúc tại điểm ga đường sắt cao tốc Bắc - Nam (dự kiến xây dựng tại đây).

Khi hoàn thành, tuyến metro này sẽ giúp kết nối giao thông giữa khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Tây Bắc TP, qua trung tâm và các khu dân cư mới ở quận 12, Tân Bình, Tân Phú. Thời gian hành trình toàn tuyến khoảng 20 phút, giá vé dự kiến là 3.000 đồng/lượt.

Ngày 24/8, công trình xây dựng khu nhà ga (Depot Tham Lương) rộng 22,3 hecta đã được khởi công tại khu đất phía bắc kênh Tham Lương (phường Tân Thới Nhất, quận 12). Theo kế hoạch, đến năm 2012 sẽ thi công xây dựng tuyến đường và năm 2016 đưa vào vận hành. 
 
Tùng Nguyên