1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

25 cán bộ, chiến sĩ Công an Bình Phước xuyên đêm đi cứu hộ

Phạm Diện

(Dân trí) - Cơn mưa lớn kéo dài tại TP Đồng Xoài (Bình Phước) khiến nhiều cây bị bật gốc; pano, biển quảng cáo và trụ điện bị gãy đổ. Công an Bình Phước đã điều động 25 cán bộ, chiến sĩ đi cứu hộ xuyên đêm.

Chiều tối 28/7, một trận mưa dông xảy ra tại TP Đồng Xoài (Bình Phước) làm nhiều cây lớn, pano, biển quảng cáo và trụ điện ở một số tuyến đường trong nội ô thành phố bị gãy, đổ và hư hỏng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 25 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ.

25 cán bộ, chiến sĩ Công an Bình Phước xuyên đêm đi cứu hộ - 1

Các chiến sĩ đã xuyên đêm cưa cây để đảm bảo an toàn cho người dân (Ảnh: V.T.).

Tại giao lộ đường Trường Chinh và đường Nguyễn Thị Định, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, một cây lớn bật gốc, đè lên đường dây điện.

Để xử lý được cây lớn này lực lượng cứu hộ phải phối hợp với nhân viên điện lực thành phố cắt điện trước khi tổ chức cắt dọn cây.

25 cán bộ, chiến sĩ Công an Bình Phước xuyên đêm đi cứu hộ - 2

Các chiến sĩ công an phối hợp cùng điện lực cắt tỉa cành cây bị gãy (Ảnh: V.T.).

Ngoài ra, tại đường Bùi Viện, phường Tiến Thành, một cây lớn cũng bị bật gốc chắn ngang đường. Một số địa điểm khác có biển pano, quảng cáo, trụ điện cũng bị đổ do gió quật mạnh.

25 cán bộ, chiến sĩ Công an Bình Phước xuyên đêm đi cứu hộ - 3

Cây xanh cỡ lớn bật gốc trong cơn mưa tại TP Đồng Xoài (Ảnh: V.T.).

25 cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với điện lực TP Đồng Xoài đội mưa, xuyên đêm đi cứu hộ để đảm bảo an toàn cho người dân. Đến rạng sáng 29/7, lực lượng chức năng mới dọn dẹp xong các khu vực bị ảnh hưởng.

Trước đó, chiều 27/7, tại huyện Bù Đăng (Bình Phước) cũng đã xảy ra mưa lớn khiến 51 căn nhà và 35ha lúa chìm trong biển nước. Nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi. Ước tính thiệt hại lên đến 600 triệu đồng.