21 hộ dân bị “bỏ quên” trong núi

Ngày 21/11, lãnh đạo huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong đợt kiểm tra phòng chống bão số 7 mới đây, đoàn công tác của huyện phát hiện 21 hộ dân thuộc thôn Trà Xanh, xã Trà Lâm bị chính quyền địa phương “bỏ quên” trong núi.

Ông Hồ Văn Trị, Chủ tịch UBND xã Trà Lâm nói, trước đây, 21 hộ dân này nằm trong diện có nguy cơ bị núi đè vì sạt lở, nhưng vận động mãi mà bà con không đi, nên xã bỏ luôn. Nhưng đến ngày 21/11, đã có 17 hộ dân tự chuyển nhà ra khỏi vùng sạt lở.

 

Sau khi phát hiện tình trạng “bỏ quên” dân này, lãnh đạo huyện Trà Bồng đã nghiêm khắc phê bình xã Trà Lâm về tinh thần thiếu trách nhiệm, đồng thời đề nghị tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ cho mỗi gia đình trong diện di dời này 10 triệu đồng.

 

Theo Lao Động