Phú Yên:

2.000 người chạy lũ, 1 người thiệt mạng trong đêm

(Dân trí) - Nước sông tăng nhanh đêm 1/11, tỉnh Phú Yên đã phải di dời gần 2.000 người đến nơi an toàn. Trong lúc chạy lũ 1 người đã tử nạn. Dự kiến hôm nay ngày 2/11, các thủy điện sẽ tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ lên 3.200 m3/s.

Tình hình mưa lũ phức tạp tại tỉnh Phú Yên trong 2 ngày 1 - 2/11

Sáng 2/11, mưa trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã giảm. Tuy nhiên do lượng nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn nên 11 giờ cùng ngày, các Thủy điện Sông Ba Hạ và Sông Hinh đã tăng lưu lượng xả lũ, trong đó Thủy điện Sông Ba Hạ xả 3.200 m3/s, tăng 600 m3/s so với lúc 17 giờ ngày 1/11.


2.000 hộ dân được tỉnh Phú Yên di dời đã về nhà anh toàn trong sáng ngày 2/11

2.000 hộ dân được tỉnh Phú Yên di dời đã về nhà anh toàn trong sáng ngày 2/11

Theo ông Trần Quốc Huy, Phó ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đồng Xuân cho biết, đêm 1/11, nước sông Kỳ Lộ dâng nhanh, đạt trên báo động 3 là 0,9m, làm ngập 409 ngôi nhà từ 0,5 đến hơn 1m, 759 hộ với 1.958 khẩu phải di dời đã trở về nhà an toàn trong sáng 2/11; hơn 600 ha cây trồng ngập úng; nhiều đoạn kênh mương, trạm bơm điện, đường giao thông bị sạt lở, bồi lấp…, ước tổng thiệt hại hơn 3,6 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, đây cũng là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất trong đợi mưa lũ này.

Mưa lũ đã làm 600 ha cây trồng bị ngập úng, nhiều đoạn kênh mương, trạm bơm điện, đường giao thông bị sạt lở, bồi lấp…, ước tổng thiệt hại hơn 3,6 tỷ đồng.
Mưa lũ đã làm 600 ha cây trồng bị ngập úng, nhiều đoạn kênh mương, trạm bơm điện, đường giao thông bị sạt lở, bồi lấp…, ước tổng thiệt hại hơn 3,6 tỷ đồng.

Đến 10 giờ ngày 2/11, mực nước sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng đang ở dưới báo động 2 là 0,21m và sông Bánh Lái xấp xỉ mức báo động 3.

Nước sông Ba tại trạm Củng Sơn trên báo động 2 là 0,41m và tại Phú Lâm dưới báo động 2 là 0,46m. Do các thủy điện xả lũ, nên trong 12 giờ tới, mực nước sông Ba sẽ trên báo động 2 từ 0,1m đến 0,45m.

Nước tại các sông tại Phú Yên dự kiến đến tối ngày 2/11 sẽ tăng trên mức báo động 2
Nước tại các sông tại Phú Yên dự kiến đến tối ngày 2/11 sẽ tăng trên mức báo động 2

Trước đó, khoảng 18h ngày 1/11 ông Nguyễn Văn Lời (60 tuổi) ở thôn Tân Thọ, xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân), dùng sõng chèo đi thăm và giúp đỡ người thân trong xóm cũng bị thiên tai. Đến 20h không thấy ông Lời về nhà, gia đình đã nhờ bà con đi tìm và đã tìm thấy thi thể vào khoảng 2h sáng nay 2/11.


Trong lúc giúp người chạy lũ, 1 người tử nạn.

Trong lúc giúp người chạy lũ, 1 người tử nạn.

Theo ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nếu lũ lớn tiếp tục đổ về từ thượng nguồn, dự kiến các thủy điện sẽ tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ theo quy chế phối hợp. Hiện lãnh đạo các địa phương đang kiểm tra tình hình thiệt hại để sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.

Trung Thi