Quảng Ninh:

20 hộ dân "treo" tính mạng dưới bãi thải khổng lồ

(Dân trí) - Nằm ngay dưới chân bãi thải khổng lồ với hàng nghìn m3 đất đá chất tầng cao tới hàng chục mét, cuộc sống của 20 hộ dân tổ 9, khu 6, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả lâm vào cảnh khốn khổ, mùa khô thì bụi, mưa bão thì sợ núi sập đè chết người.

Mưa hay nắng đều khốn khổ

Theo quan sát của phóng viên, bãi đất đá thải cao vài chục mét nằm chình ình ngay trên đầu hàng chục hộ dân là "tác phẩm" của Công ty TNHH MTV Thăng Long nhiều năm qua. Bãi thải này hiện đang đe doạ nghiêm trọng tới đời sống, tính mạng và tài sản của cả khu dân cư.

bt1-1462786537786

Cuộc sống của người dân lao động dưới chân núi bãi thải đang ngày đêm bị đe doạ khi mùa mưa lũ đến gần.

Vì thế, 20 hộ dân nơi đây luôn lo sợ khi mùa mưa lũ đến gần khiến bãi thải này ngậm úng nước và có thể đổ sập xuống đầu người dân bất cứ lúc nào. Các hộ dân nơi đây đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị tới các cấp chính quyền nhưng bãi thải khổng lồ này vẫn nằm ngang nhiên tồn tại như một sự thách thức.

Ông Vũ Văn Mỳ (55 tuổi), một cư dân sinh sống tại khu dân cư từ trước năm 1990 cho biết, cứ trời mưa là đất đá từ bãi thải trôi xuống vùi lấp hết cống, vườn và cả đường đi. “Vườn nhà tôi trồng vài gốc cam nhưng giờ đất đá bao vây chả biết có thu hoạch được không”, ông Mỳ nói.

Bà Bùi Thị Dung (52 tuổi) sống sát nhà ông Mỳ bức xúc phản ánh, khi họ đổ thải lúc trời nắng thì bụi bay mù mịt, bụi phủ kín hết đồ đạc trong nhà, cây cối ngoài vườn, đường đi... Bụi khiến người dân lúc nào cũng thấy khó thở, ngột ngạt.

Còn theo anh Tấn Văn Thạnh (40 tuổi, nhà ở ngay sát ranh giới của Công ty than Thăng Long), nhà anh có tới hơn 600 gốc na và cam nhưng do trời mưa cuốn trôi bùn cùng với nước từ bãi thải chảy xuống làm nguồn nước ở các giếng khoan, giếng khơi nơi đây bị ô nhiễm nên không có nước tưới cây. “Nước trong giếng vàng đục, nước ở cống thoát nước cũng đỏ ngầu. Tưới cây thì chỉ có chết cây thôi”, anh Thạnh nói.

bt3-1462786680180

Chỉ cần một trận mưa lớn có thể bãi thải này đổ ập xuống và xoá sổ hàng chục hộ dân đang sinh sống dưới chân bãi thải.

Có mặt tại tổ 9 khu 6, phóng viên Dân trí ghi nhận sát khu dân cư là một bãi thải cao tới hàng chục mét. Và ngay dưới chân núi nhân tạo khổng lô này là cuộc sống của hơn 20 hộ dân. Trong đó, nhà gần bãi thải nhất là nhà của ông Nguyễn Văn Chi, chỉ cách khoảng 20m. Vườn những hộ dân gần bãi thải bị đất đá phủ kín bề mặt, cống thoát nước cũng bị đất đá tấn công.

Hoàn nguyên hay tiếp tục đổ thải?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND phường Mông Dương cho biết, Công ty TNHH MTV Thăng Long đã dừng khai thác tại khu vực này từ lâu. Do quá trình khai thác để lại hiện trạng lồi lõm nên năm 2015 công ty tiến hành hoàn nguyên chứ không đổ thải.

Giải thích về bãi thải khổng lồ nằm ngay sát khu dân cư, ông Chiến cho rằng: “Trông thế chứ thực tế bãi thải này đã có từ trước, lại nằm ở bình độ cao và mới đổ thêm chút ít nên nhìn nó mới như vậy”.

Ông Chiến cùng khẳng định, UBND phường đã từng nhiều lần có văn bản yêu cầu công ty TNHH MTV Thăng Long dừng đổ thải tại đây.

Còn theo phản ánh người dân, ngay từ tháng 1/2013, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản đình chỉ việc khai thác than của công ty TNHH MTV Thăng Long tại đây do không thực hiện đúng thiết kế kỹ thuật và qui trình đổ thải để đảm bảo môi trường cho các hộ dân.

Tháng 6/2013, công ty này đã thực hiện xong công tác cải tạo phục hồi hoàn nguyên môi trường. Tuy nhiên theo phản ánh của các hộ dân, từ tháng 7/2015, công ty lại tiếp tục cho xe đổ thải lên diện tích mà công ty đã hoàn nguyên xong ngay sát các hộ dân. Chỉ trong vài tháng bãi thải đã cao lên tới vài chục m khiến người dân cho rằng công ty này lấy lý do hoàn nguyên chứ thực chất là tiếp tục đổ thải tại đây!

bt2-1462786537828

Cống thoát nước này luôn bị đất đá vùi lấp gây ngập lụt cho hàng chục hộ dân nơi đây.

Điều đáng nói, gần đây Công ty than Thăng Long mới dừng hoạt động đổ thải tại khu vực trên. Trong khi theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, ngay từ tháng 11/2015, UBND phường Mông Dương đã từng đề nghị Công ty than Thăng Long dừng toàn bộ hoạt động san gạt, bốc xúc đất đá và di chuyển mày móc thiết bị ra khỏi khu vực…

Đồng thời chính quyền địa phương cũng yêu cầu công ty này tiến hành nạo vét khơi thông dòng chảy, giải quyết triệt để kiến nghị chính đáng của người dân; khẩn trương lập phương án cải tạo phục hồi môi trường. Có phương án xử lý cho các hộ dân đã bị ảnh hưởng tại khu vực trên.

Đến nay, mặc dù Công ty than Thăng Long đã dừng đổ thải nhưng bãi thải này vẫn đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các hộ dân nơi đây, nhất là khi mùa mưa lụt đang đến gần. Vì vậy người dân nơi đây đang rất mong chờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và Cty TNHH MTV Thăng Long để người dân bớt lo sợ khi mùa mưa bão đang đến gần.

Phạm Hải Sâm