Quảng Nam:

2 xe máy tông nhau trong đêm, 4 người tử vong

(Dân trí) - 2 xe máy chở 5 người tông nhau làm 4 người tử vong và một người bị thương nặng. Vụ việc xảy ra khoảng 24h tối qua (6/5) trên tuyến quốc lộ 40B đoạn qua xã Tiên Cảnh (huyện Tiên Phước, Quảng Nam).

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hường Văn Minh – Chủ tịch huyện Tiên Phước – xác nhận thông tin vụ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra trên địa bàn huyện.

Theo thông tin ban đầu, trong khoảng 24h tối 6/5, tại km 37+320 QL40B thuộc thôn 5 (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam), xe máy mang BKS 92M1-07635 do Huỳnh Văn Quý (SN 1971, trú thôn 1, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) điều khiển chở theo Đoàn Thị Mỹ Trinh (SN 2000, trú thôn 8, xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) lưu thông theo hướng huyện Tiên Phước đi huyện Bắc Trà My.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh CTV).
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh CTV).

Khi đến đoạn trường trên thì đâm vào xe máy mang BKS 92H8-0384 do Nguyến Tấn Phong (SN 1998, trú thôn 2, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) điều khiển chở theo Huỳnh Tuấn (SN 1997, trú thôn 1, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) và Đỗ Thị Thủy Tiên (SN 2003, trú thôn 3, Tiên Lộc, huyện Tiên Phước) lưu thông theo hướng từ huyện Bắc Trà My về huyện Tiên Phước.

Cú đâm rất mạnh khiến 2 xe máy văng ra xa, 5 người trên xe máy ngã xuống đường. Sau khi tai nạn xảy ra Nguyến Tấn Phong, Huỳnh Tuấn và Huỳnh Văn Quý được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Trung tâm y tế huyện Tiên Phước. Còn Đoàn Thị Mỹ Trinh thì tử vong trên đường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Riêng Đỗ Thị Thủy Tiên bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng huyện Tiên Phước, các nạn nhân đã sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ khi vào ôm cua, không làm chủ được tay lái nên đã tông vào nhau.

Sáng nay (7/5), Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã đến hiện trường để xác minh, làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Công Bính