1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

2 phường ở Hà Nội chung tay dẹp chợ trái phép sau phản ánh của báo Dân trí

Bắc Nguyễn

(Dân trí) - Sáng 3/7, lực lượng chức năng 2 phường Thịnh Quang và Thượng Đình (Hà Nội) phối hợp xử lý dứt điểm tình trạng chợ cóc tự phát trên địa bàn sau thời gian dài vi phạm quy định phòng dịch của thành phố.

2 phường ở Hà Nội chung tay dẹp chợ cóc sau phản ánh của báo Dân trí

Từ 4h sáng hai ngày nay, công an phường Thịnh quang (Đống Đa, Hà Nội) phối hợp cùng công an phường Thượng Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) tuyên truyền vận động bà con tiểu thương không buôn bán tại chợ cóc trên địa bàn giáp ranh giữa 2 phường. Trên cầu Mới nối hai phường Thịnh Quang và phường Thượng Đình đã không còn cảnh đông đúc, nhộn nhịp mua bán như mọi khi.

"Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của báo Dân trí, chúng tôi đã tổ chức buổi họp của Ban chỉ đạo 197 của UBND phường, đôn đốc các lực lượng được giao nhiệm vụ phòng chống dịch và vi phạm trật tự vỉa hè phải quyết tâm hơn. Hai ngày nay, các lực lượng tổ chức chốt trực tương đối sớm để kịp thời giải tỏa các trường hợp buôn bán dưới lòng lề đường, vỉa hè. Một số trường hợp cố tình vi phạm, chúng tôi sẽ tạm giữ phương tiện và xử phạt vi phạm hành chính", ông Nguyễn Việt Hồng, Phó chủ tịch UBND phường Thịnh Quang chia sẻ.

Trước đó, báo Dân trí đã phản ánh tình trạng hàng trăm bà con tiểu thương họp chợ quanh biển báo cấm chợ cóc, chợ tạm để phòng dịch Covid-19. Do việc phối hợp giữa 2 phường chưa đồng bộ nên có tình trạng bên này đuổi, người dân lại sang bên phường giáp ranh để bán hàng. Hoạt động chợ cóc tập trung đông người gây lộn xộn, vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh của thành phố Hà Nội.