An Giang:

2 mẹ con đang ngủ bị cây đổ vào nhà đè chết

(Dân trí) - Rạng sáng 18/9, khi hai mẹ con chị Nhiên (xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) đang ngủ trong nhà thì bất ngờ cây còng bật gốc đổ vào nhà đè chết hai mẹ con chị Nhiên.

Sự việc xảy ra vào khoảng 04h ngày 18/9, khi đó, chị Đỗ Ngọc Nhiên (SN 1988, tổ 09, ấp Tân Hậu A2, xã Tân An, thị xã Tân Châu) và con trai Nguyễn Tiến Đạt, (SN 2015) đang ngủ trong nhà thì bất ngờ cây Còng đổ vào nhà đè chết hai mẹ con chị Nhiên.

Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa cộng với nước lên làm nền đất mềm yếu khiến cây còng trốc gốc đổ vào nhà chị Nhiên.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi và trước mắt hỗ trợ 8 triệu đồng và 900 kg gạo cho hộ có người thân bị chết.

Hiện nay, địa phương đang tiếp tục vận động các mạnh thường quân hỗ trợ cho người thân nạn nhân sớm ổn định cuộc sống.

Nguyễn Hành - P. D