2 con khỉ hoang gây náo loạn khu dân cư ở Hà Nội

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Mấy tháng qua địa bàn phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội xuất hiện 2 con khỉ hoang thường lẻn vào nhà dân trộm đồ ăn, hoa quả, chính quyền địa phương đang gặp "khó" khi xử lý 2 con vật này.

Chiều 28/3, nhiều người dân ở phường Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, cách đây khoảng 3 tháng trên địa bàn xuất hiện 2 con khỉ hoang thường vào nhà dân tìm thức ăn, trèo lên bàn thờ ăn hoa quả. Đặc biệt, khi không tìm được đồ ăn chúng bẻ cây cối, hoa quả khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng. 

Theo ông Vũ Ty Quế (sống tại tổ 9, phường Tân Mai), vào dịp Tết Nguyên Đán 2023, gia đình ông bị 2 con khỉ đột nhập, ăn trộm hoa quả trên bàn thờ. 

"Đến nay, 2 con khỉ đã vào nhà tôi 6 lần để trộm hoa quả, trứng trên bàn thờ. Chúng thường xuất hiện vào ban đêm nên khó phòng, tránh", ông Quế thông tin. 

Ông Hiệp, Tổ trưởng tổ dân phố số 3, phường Tân Mai xác nhận 2 con khỉ hoang không chỉ trộm hoa quả, thức ăn, chúng còn trêu, đánh vật nuôi. Cách đây 2 tháng, một số người dân đề xuất tự bắt nhưng ông Hiệp khuyên để chính quyền xử lý vì đây là động vật hoang dã.

2 con khỉ hoang gây náo loạn khu dân cư ở Hà Nội - 1

Việc bất ngờ xuất hiện 2 con khỉ hoang đã khiến nhiều gia đình trên địa bàn phường Tân Mai bị ảnh hưởng, chính quyền địa phương "đau đầu" tìm cách giải quyết.

"2 con khỉ này rất khôn, thường di chuyển từ nhà này sang nhà khác, không ở cố định, nếu thấy nguy hiểm nó lại bỏ đi, may mắn đến thời điểm này chúng chưa làm ai bị thương. ", ông Hiệp nói.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Cán bộ tiếp công dân của UBND phường Tân Mai, chính quyền địa phương đang gặp khó khăn trong việc bắt, xử lý 2 con khỉ này vì không có chuyên môn, dụng cụ cần thiết. Phường Tân Mai đã gửi thông báo đến các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa đơn vị nào cử người đến bắt 2 con khỉ hoang.

2 con khỉ hoang gây náo loạn khu dân cư ở Hà Nội - 2

Khu vực ngõ 521 đường Trương Định là nơi 2 con khỉ hoang trước đây thường trú ngụ.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền thông báo cho người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa như đóng kín cửa sổ, bắn lưới ở cửa. 

"Mùng 4 Tết một nhà dân trên địa bàn bị 2 con khỉ đột nhập, chúng lục tung bàn thờ, ăn hết bánh, kẹo, hoa quả rồi hất đổ cả bát hương và đánh một con mèo bị thương nặng ở mặt. Một số gia đình bị tác động của mấy con khỉ nên tỏ ra lo lắng", ông Tuấn nói và nhận định 2 con khỉ hoang không cùng giống, tập tính khác nhau.

Qua nhiều lần kiểm tra, xác minh chưa xác định được nguồn gốc của 2 con khỉ trên, chỉ biết chúng xuất hiện từ trước tết Nguyên đán, con nhỏ khoảng 6 - 7 kg, con to khoảng 8 - 9 kg và di chuyển liên tục, không ở cố định.