1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

2 bị cáo thoát án tử hình

(Dân trí) - Chiều 8/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Đà Nẵng đã hạ mức án từ tử hình xuống còn chung thân hai đối tượng cầm đầu nhóm giang hồ là Huỳnh Tấn Huy và Phan Gia Lợi. Những đồng bọn trong nhóm này đều lãnh y mức án từ 7-15 năm tù.

2 bị cáo thoát án tử hình - 1
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 8/8

Như Dân trí đã đưa tin, vụ án đã được TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm từ ngày 9-11/5. Tuy nhiên, sau đó các bị cáo đều có đơn kháng án gởi đến Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng yêu cầu xét xử lại vì cho rằng mức án quá nặng đối với họ.

Sau một ngày xét xử, HĐXX đã xem xét lại một cách khách quan, trọn vẹn vụ án. Theo đại diện HĐXX, một số bị cáo có thân nhân tốt, gia đình có công cách mạng, sau khi án mạng xảy ra đã lo cho gia đình nạn nhân chôn cất chu đáo, một số bị cáo khi phạm tội còn ở tuổi vị thành niên chưa ý thức được hành động của mình…

Đặc biệt, lần xét xử này, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình và phía gia đình người bị hại đã có đơn xin giảm án cho các bị cáo để họ sớm hòa nhập cộng đồng.

Xét thấy đề nghị của các luật sư bào chữa cho các bị cáo cộng với hoàn cảnh gia đình có thân nhân tốt, đặc biệt là 2 bị cáo Phan Gia Lợi và Huỳnh Tấn Huy (bị TAND TP Đà Nẵng tuyên mức án tử hình) là có cơ sở, HĐXX đã giảm án cho bị cáo Lợi và Huy từ mức án tử hình xuống mức án chung thân. Còn các bị cáo khác vẫn giữ nguyên mức án cũ như TAND TP Đà Nẵng đã tuyên.

Những người tham gia phiên tòa hy vọng đây là lần xét xử cuối cùng bởi vụ án kéo dài quá lâu, qua nhiều lần xét xử nhưng vẫn chưa dứt điểm.

Công Bính