Chung khảo cuộc thi Nhân tài đất Việt 2007:

17 sản phẩm tranh tài

(Dân trí) - 17 sản phẩm lọt vào vòng chung khảo cuộc thi Nhân tài đất Việt 2007 sẽ tham gia tranh đua ở cả hai hệ thống giải: Nhóm sản phẩm đã ứng dụng rộng rãi trong thực tế và nhóm sản phẩm có tiềm năng ứng dụng. Theo đó, sẽ có 2 hội đồng chấm tương ứng với từng nhóm sản phẩm.

Sáng 18/11, Hội đồng chấm chung khảo cuộc thi Nhân tài đất Việt 2007 do GS. VS Nguyễn Văn Hiệu chủ trì đã trực tiếp nghe và phản biện các sản phẩm lọt vào vòng chung khảo.

 

Trước khi tiến hành chấm vòng chung khảo, GS.VS Nguyễn Văn Hiệu đã chủ trì cuộc họp “kín” để thống nhất các tiêu chí và hệ thống giải. Theo đó, sẽ có 2 hội đồng chấm tương ứng với từng nhóm sản phẩm (nhóm sản phẩm đã ứng dụng rộng rãi và nhóm sản phẩm có tiềm năng ứng dụng).

 

Mỗi hệ thống giải sẽ có 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba với trị giá giải thưởng tương đương là 100 triệu đồng, 50 triệu đồng và 30 triệu đồng cùng phần thưởng của các đơn vị tài trợ. Các tiêu chí đánh giá sản phẩm dự thi dựa trên tính ứng dụng, tính sáng tạo và khoa học, tính hiệu quả, tính hoàn thiện.

 

Ngoài ra, sẽ có 7 giải phụ được lựa chọn trong hơn 150 sản phẩm tham gia dự thi bao gồm: Giải Vì lợi ích cộng đồng, giải Nghị lực, giải Vì sự nghiệp khuyến học, giải Tài năng trẻ, giải Nhân tài mọi thế hệ, giải Ấn tượng hội nhập và giải Nhiệt huyết nhân tài.

 

Ngày chấm vòng chung khảo diễn ra trong một không khí căng thẳng nhưng vẫn rất vui:

 

Các thí sinh hồi hộp trong bài thuyết trình sản phẩm của mình

 

17 sản phẩm tranh tài - 1

 

17 sản phẩm tranh tài - 2

 

17 sản phẩm tranh tài - 3

 

17 sản phẩm tranh tài - 4

 

Ban giám khảo soi kỹ, hỏi khó nhưng vẫn rất vui vẻ

 

17 sản phẩm tranh tài - 5

17 sản phẩm tranh tài - 6
 
17 sản phẩm tranh tài - 7
 
17 sản phẩm tranh tài - 8
 
17 sản phẩm tranh tài - 9
 
17 sản phẩm tranh tài - 10
 
17 sản phẩm tranh tài - 11
 
17 sản phẩm tranh tài - 12
 
17 sản phẩm tranh tài - 13

  

Bài: Trần Đức - Bảo Trung

Ảnh: Hữu Nghị