1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

17 năm tù dành cho kẻ đốt rừng phòng hộ

(Dân trí) - Cả 3 "ma men" Phạm Xuân Nghĩa (SN 1977), Phạm Văn Kỷ (SN 1976) và Nguyễn Đình Hoan (SN 1973) đều trú tại xã Khánh Sơn (Nam Đàn - Nghệ An) vừa bị toà án nhân dân huyện Nam Đàn đưa ra xét xử và tuyên phạt mỗi bị cáo 17 năm tù về tội huỷ hoại rừng.

Sự việc bắt nguồn từ lời khích trong cuộc rượu. Khi cả ba tên đã ngà ngà say, không hiểu “ma xui quỷ khiến” thế nào, mà cả ba tên đều hăng hái ... đi đốt rừng!?.

Tên Nghĩa cùng tên Kỷ đã đi mua hương, diêm để thực hiện đốt rừng thông do anh Quyền người địa phương làm bảo vệ, nhưng do thông tươi nên không cháy. Chưa đã cuộc vui, cả ba tên đều tiếp tục đi sang khu rừng ông Viết gần đó. Sau khi thực hiện hành vi của mình, ngọn lửa cháy cao, cả 3 tên về nhà vừa uống rượu vừa xem đám cháy.

Thấy đám cháy mỗi lúc một lan rộng, ban quản lý rừng phòng hộ của huyện Nam Đàn đã huy động lực lượng để dập tắt đám cháy trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Hậu quả 8,57 ha rừng đã chát trụi, thiệt hại trên 130 triệu đồng. Lực lượng công an Nam Đàn đã truy bắt 3 đối tượng ngay trong đêm.

Trung Anh