166 du khách đến Đà Nẵng từ Vũ Hán đã khởi hành bay về nước

(Dân trí) - Chuyến bay đưa 166 du khách ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ TP Đà Nẵng về nước đã khởi hành vào lúc 19h15’ tối nay, 27/1.

Chuyến bay đưa du khách Trung Quốc từ Đà Nẵng về Vũ Hán đã khởi hành vào tối 27/1
166 du khách đến Đà Nẵng từ Vũ Hán đã khởi hành bay về nước - 1
166 du khách đến Đà Nẵng từ Vũ Hán đã khởi hành bay về nước - 2

Đoàn du khách Vũ Hán đã khởi hành bay từ Đà Nẵng về nước

Ghi nhận tại sân bay quốc tế Đà Nẵng tối 27/1, toàn bộ 166 du khách Trung Quốc trong đoàn du khách đến từ Vũ Hán đã đến làm thủ tục bay về nước. Tại khu vực làm thủ tục, các du khách đều đeo khẩu trang. Theo chính quyền TP Đà Nẵng, toàn bộ đoàn du khách (bao gồm cả 52 người đến Đà Nẵng cùng đoàn đã về nước trước hôm 25/1) đều có sức khoẻ ổn định, không có trường hợp nào có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh do virus corona mới.

166 du khách đến Đà Nẵng từ Vũ Hán đã khởi hành bay về nước - 3
166 du khách đến Đà Nẵng từ Vũ Hán đã khởi hành bay về nước - 4

Đoàn du khách Trung Quốc làm thủ tục bay về TP Vũ Hán tại sân bay quốc tế Đà Nẵng tối 27/1

Như Dân trí đã đưa tin, đây là các du khách trong đoàn 218 du khách từ Vũ Hán đi du lịch đến Đà Nẵng hôm 22/1 (trước khi có lệnh cấm xuất cảnh khỏi Vũ Hán hôm 23/1). Trong ngày 25/1, có 52 du khách trong đoàn du khách Trung Quốc này bay về nước. Còn lại 166 du khách vừa bay trở về Vũ Hán tối nay (27/1). Chuyến bay đưa đoàn khách từ TP Đà Nẵng trở về Vũ Hán khi trở lại Việt Nam sẽ là chuyến bay không có hành khách.

166 du khách đến Đà Nẵng từ Vũ Hán đã khởi hành bay về nước - 5
Chuyến bay trở lại Việt Nam sau khi đưa đoàn khách từ Đà Nẵng về Vũ Hán sẽ là chuyến bay không chở hành khách

Cập nhật thông tin liên quan tình hình phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới gây nên, đến tối nay (27/1), UBND TP Đà Nẵng cho biết, tại các cửa khẩu và cơ sở y tế trên địa bàn TP Đà Nẵng đã ghi nhận 41 trường hợp có biểu hiệu sốt. Trong đó 3 trường hợp khách phát hiện tại cửa khẩu, 38 người dân và khách du lịch tự đến bệnh viện khám được cách ly.

Ngành y tế địa phương đã lấy mẫu xét nghiệm 15 bệnh nhân, hiện có 3 trường hợp cho kết quả âm tính (không nhiễm virus corona mới). Số còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang.

Tâm An