1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

145 hộ dân quay về quê cũ trong lòng hồ thủy điện

(Dân trí) - Tính đến ngày 31/5/2012, đã có 145 hộ với 513 nhân khẩu rời khu tái định cư huyện Thanh Chương (Nghệ An) để trở về quê cũ trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương).

Hơn 145 hộ dân đã quay trở về quê cũ trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.
Hơn 145 hộ dân đã quay trở về quê cũ trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.
 
Theo báo cáo của UBND huyện Thanh Chương, số hộ dân nói trên quay trở về quê cũ chủ yếu là để sản xuất nương rẫy. Vào mùa nương rẫy và đánh bắt thủy sản, số người trở về đông hơn các mùa khác.

Trong số 145 hộ trở về chủ yếu là lao động chính đi làm ăn tại vị trí nơi ở cũ của khu vực lòng hồ, người già và trẻ em vẫn ở lại khu tái định cư.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do sau khi chuyển về khu tái định cư, người dân phải chờ một thời gian dài mới được chia đất. Song quỹ đất sản xuất lại ít hơn so với nơi ở cũ, ruộng nước không đảm bảo theo quy định của dự án. Mặt khác, do phong tục tập quán, trình độ thâm canh sản xuất của dân còn lạc hậu, chưa thích nghi với nơi ở mới nên trở về quê cũ phát nương làm rẫy là chủ yếu và đánh bắt hải sản...

Song song với việc người dân bỏ về quê cũ, là tình trạng người dân ở khu tái định cư này cũng đã tiến hành bán nhà chuyển đến một nơi ở khác.

Hiện tình trạng người dân bỏ về khu tái định cư đang diễn ra diễn biến có chiều hướng phức tạp; cơ quan chức năng đang tiến hành tổ chức vận động người dân nên trở về quê cũ nhưng gặp rất nhiều khó khăn.
 
Hơn 145 hộ dân đã quay trở về quê cũ trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.
Ông Phan Đình Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương - trả lời báo chí tại cuộc họp giao ban sáng ngày 6/6/2012.

Sáng ngày 6/6/2012, tại cuộc họp giao ban báo chí tỉnh Nghệ An ông Phan Đình Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương - cho biết, huyện đã họp già làng trưởng bản để giải quyết và thực hiện các chính sách khác cho người dân để tránh tình trạng người dân bỏ về quê cũ. Bên cạnh đó, phía huyện Thanh Chương cũng đã đề nghị tỉnh Nghệ An hỗ trợ lương thực cứu đói cho dân gần 2.000 tấn gạo. Đồng thời kiến nghị Chính phủ thêm định mức hỗ trợ lương thực cho dân tái định cư từ 12 tháng lên 36 tháng/khẩu và đã được Chính phủ chấp nhận.

 
Nguyễn Duy