13 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày 30 Tết

Trần Thanh

(Dân trí) - Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong ngày 21/1 (tức 30 Tết), cả nước xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông làm 13 người chết, 15 người bị thương.

Ngày 21/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày, toàn quốc xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông làm 13 người chết, 15 người bị thương.

Trong đó đường bộ xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người, bị thương 14 người; đường sắt xảy ra 2 vụ tai nạn, làm chết 2 người, bị thương 1 người.

13 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày 30 Tết - 1

Trong ngày 21/1 (tức 30 Tết), cả nước xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông làm 13 người chết, 15 người bị thương (Ảnh minh họa).

Theo Cục CSGT, trong sáng ngày 30 Tết, tại khu vực TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, các tuyến vành đai và tuyến cửa ngõ thủ đô, tuyến cao tốc lưu lượng phương tiện di chuyển bình thường, ổn định.

Lực lượng CSGT các đơn vị thuộc Cục, Công an TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các đơn vị đã tăng cường tuần lưu trên tuyến, phối hợp các địa phương khác điều tiết, phân luồng không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, trong ngày 30 Tết, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý gần 4.400 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 7,7 tỷ đồng; tước 789 giấy phép lái xe các loại; trong đó CSGT đã xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 342 trường hợp vi phạm tốc độ.