1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

12 thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt giữ vẫn an toàn

(Dân trí) - Theo thông tin từ đường dây nóng của Đài Loan, hiện số thuyền viên (trong đó có 12 người Việt Nam) trên tàu đánh cá Shiuh Fu-1 đang bị cướp biển Somalia bắt giữ vẫn an toàn.

Ông Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu lao động, Cty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Hà Nội (Servico Hà Nội) - đơn vị có 7/12 thuyền viên đang bị cướp biển bắt giữ - cho biết, công ty của ông cùng 2  doanh nghiệp xác nhận có thuyền viên trên tàu Shiuh Fu-1 (4 người thuộc Công ty Cung ứng Lao động Quốc tế và Dịch vụ (Imasco) và 1 người thuộc Cty TNHH một thành viên Vạn Xuân) vẫn liên lạc chặt chẽ với hãng quản lý tầu phía Đài Loan để cập nhật thông tin mới về các thuyền viên trên tàu.

12 thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt giữ vẫn an toàn - 1
Cướp biển Somalia đã gây ra nhiều vụ bắt giữ tàu, thuyền đòi tiền chuộc.
 
“Theo thông tin mới nhất từ phía Đài Loan mà chúng tôi có được: Hiện các thành viên trên tàu vẫn an toàn. Tin báo này do phía Đài Loan đã được nghe giọng của 1 đại diện trên tàu qua đường dây “nóng”. Tuy nhiên, đến hôm nay phía cướp biển Somalia vẫn chưa thông báo chính thức về điều kiện đàm phán và khoản tiền chuộc để thả tàu”- ông Tường cho biết.

Phía Servico Hà Nội còn thông tin, đã cử cán bộ về tận gia đình các thuyền viên đang bị bắt giữ để trấn an tinh thần người nhà. Cùng đó, các khoản lương của mỗi thuyền viên (tính đến thời điểm tàu bị bắt giữ) cũng đã được trao trao tận tay bố mẹ, vợ con họ.

Tàu đánh cá Shiuh Fu- 1 (Đài Loan) cùng 26 thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt giữ ngày 25/12 tại vùng biển ngoài khơi Madagascar thuộc Ấn Độ Dương. 12 thuyền viên Việt Nam trong số 26 người trên tàu đánh cá Đài Loan bị cướp biển Somalia bắt giữ vẫn chưa được liên lạc về. Khoản tiền chuộc được dự đoán vào khoảng vài trăm nghìn USD.

Theo thông lệ quốc tế, đàm phán để giải thoát tàu và thuyền viên bao giờ cũng là trách nhiệm của nơi quản lý tàu. Vì thế, để giải thoát tàu Shiuh Fu-1, hãng quản lý tàu của Đài Loan phải thương lượng trực tiếp với cướp biển Somalia để thoả thuận về việc trả khoản tiền chuộc.

 P. Thanh