1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

12 người thương vong, thiệt hại hơn 800 tỷ đồng do mưa lũ

(Dân trí) - Tính đến 20 giờ ngày 10/9, Nghệ An có 5 người chết, 7 người bị thương do mưa lũ, thiệt hại về kinh tế khoảng hơn 800 tỷ đồng. Hiện vẫn còn hơn 800 hộ dân đang bị ngập nước.

Đợt mưa lũ vừa qua đã cuốn trôi của Nghệ An gần 840 tỷ đồng.
Đợt mưa lũ vừa qua đã cuốn trôi của Nghệ An gần 840 tỷ đồng.

Từ ngày 3-9/9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mưa lớn đã gây xói lở, bồi lấp nhiều diện tích đất sản xuất, hàng ngàn gia súc gia cầm bị chết, nhiều công trình thủy lợi, cầu cống, giao thông bị hư hỏng nặng; ảnh hưởng nghiêm trọng đến dân sinh và kinh tế.

Đợt mưa lớn đã làm 5 người chết và 7 người bị thương. Mưa lớn cũng làm sập đổ và bị đất vùi lấp 10 nhà dân; gần 100 nhà tốc mái, hư hại; 14 hộ gia đình phải di dời vì sạt lở; có gần 6.000 nhà bị ngập. Đến chiều ngày 10/9, theo báo cáo của Chi cục PCLB Nghệ An, trên toàn tỉnh vẫn còn 825 nhà bị ngập. Có 16 điểm trường bị ảnh hưởng khiến hơn 1.000 học sinh phải nghỉ học. Riêng Trường Tiểu học Long Thành bị ngập từ 5/9 đến nay vẫn chưa rút hết nước, bởi vậy hơn 640 học sinh của trường chưa thể bắt đầu năm học mới.

Nhân dân Yên Thành nhận thùng đựng nước do Hội chữ Thập đỏ Việt Nam ủng hộ.
Nhân dân Yên Thành nhận thùng đựng nước do Hội chữ Thập đỏ Việt Nam ủng hộ.

 
Cũng trong đợt mưa vừa qua, gần 200.000 ha lúa, ngô, rau màu các loại, cây công nghiệp của Nghệ An bị ngập úng, hư hỏng…, hơn 12.000 gia súc, gia cầm bị chết, hơn 27.000ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập… Ước tính thiệt hại kinh tế ban đầu là gần 840 tỷ đồng.

Nhằm giúp nhân dân kịp thời thu hoạch lúa chạy lũ, trong các ngày từ 8-10/9, Tỉnh đoàn Nghệ An đã huy động hơn 200 đoàn viên thanh niên thu hoạch lúa giúp dân tại các xã bị ngập lụt như: Hưng Thông, Hưng Tân (huyện Hưng Nguyên). Bên cạnh đó, Ngành y tế đã hỗ trợ thuốc cho các huyện bị ngập lụt nặng. TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng về xã Long Thành (Yên Thành) trao 150 thùng hàng hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng (mỗi thùng hàng trị giá 500.000 đồng) cùng 50 triệu đồng tiền mặt; hỗ trợ gia đình có người bị thương 500.000 đồng và hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng do lũ lụt 2.000.000 đồng/người; 40.000 viên lọc nước khử trùng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An cũng cử các đoàn thăm hỏi, động viên, trao quà cứu trợ đến các địa phương ngập lụt nặng: mỗi người bị thương 500.000 đồng, gia đình có người thiệt mạng do lũ 1 triệu đồng và 25 nhà bị lũ cuốn trôi mỗi nhà 1 triệu đồng.

Hiện nay UBND tỉnh Nghệ An đang tiếp tục chỉ đạo các huyện, thị, Sở NN&PTNT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở GTVT, Công an tỉnh chuẩn bị phương tiện, lực lượng xử lý sự cố và ứng cứu khi cần thiết; tập trung giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ, ổn định cuộc sống.

Nguyễn Duy