Ninh Bình:

11 "thượng đế" mở tiệc ma túy trong phòng karaoke giữa mùa dịch

(Dân trí) - Kiểm tra quán karaoke, lực lượng công an phát hiện 11 thanh niên nam nữ đang "mở tiệc" ma túy trong phòng hát giữa mùa dịch, tất cả các "thượng đế" đều dương tính với chất ma túy.

Ngày 10/5, Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) cho biết, đơn vị này vừa xử lý một quán karaoke không chấp hành các quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19.
11 thượng đế mở tiệc ma túy trong phòng karaoke giữa mùa dịch - 1

11 thanh niên bị bắt giữ khi đang "mở tiệc" ma túy trong phòng hát karaoke.

Trước đó, lúc 23h15 ngày 9/5, tổ công tác Công an huyện Yên Khánh kiểm tra hành chính tại quán karaoke Hải Vân (phố 6, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh), phát hiện trong phòng số 8 có 11 thanh niên nam, nữ đang hát karaoke.
 
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ trong phòng hát 1 đĩa sứ, 6 túi nilon, 1 tờ tiền mệnh giá 200.000đ cuộn tròn hình ống hút. Kiểm tra nhanh chất ma túy đối với 11 thanh niên (gồm 5 nam, 6 nữ) tất cả đều dương tính với chất ma túy.
 

Công an huyện Yên Khánh đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm chủ cơ sở kinh doanh và các trường hợp cố tình tập trung đông người không chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Ninh Bình.

Chiều 10/5, Công an huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) cho biết, khoảng 22h ngày 9/5, lực lượng của đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh này phát hiện và bắt quả tang 11 đối tượng có hành vi tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy giữa lúc dịch Covid-19 đang bùng phát. 

11 thượng đế mở tiệc ma túy trong phòng karaoke giữa mùa dịch - 2

Qua test nhanh, có 9 đối tượng dương tính với chất ma túy. 

Tại thời điểm trên, qua kiểm tra hành chính quán karaoke Thái Hải (địa chỉ ở xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong) do bà Trần Thị Thanh Hải (55 tuổi) làm chủ, lực lượng công an đã phát hiện 11 đối tượng đang tụ tập, sử dụng trái phép ma túy. 

Qua test nhanh, có 9 đối tượng dương tính với chất ma túy. 

Theo Công an huyện Triệu Phong, các đối tượng có độ tuổi từ 21 - 41 tuổi, chủ yếu sinh sống ở thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị). 

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

Thái Bá - Đăng Đức