1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

100 công nhân dầm mưa phá đá, giải cứu đường sắt trong đêm

(Dân trí) - Tối qua 20/11, vào lúc 20h50, tuyến đường sắt Bắc- Nam qua đèo Hải Vân (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã được thông trở lại sau gần nửa ngày bị đá lấp đường ray.

Vào khoảng 12h30 trưa 20/11, một khối lượng lớn đá tảng và đất do mưa lũ đã bị sạt lở từ đèo Hải Vân, trôi xuống chặn đường sắt Bắc - Nam tại Km 758 + 400 đoạn qua thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong lúc này, đoàn tàu SE3 từ Hà Nội đi TP.HCM qua đoạn đường trên đã phát hiện kịp thời nên hãm phanh đúng lúc tránh được tai nạn.

Đá lớn bị sạt lở từ đèo Hải Vân chặn đường sắt Bắc Nam
Đá lớn bị sạt lở từ đèo Hải Vân chặn đường sắt Bắc Nam

Tàu sau đó đã di chuyển ngược về ga Lăng Cô chờ. 247 hành khách được phát thức ăn, nước uống miễn phí.

Công an huyện Phú Lộc, Trạm CSGT Phú Lộc (thuộc PC67 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế), ga Lăng Cô và Công ty CP đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã cùng nhau phối hợp xử lý vụ việc.

Công ty CP đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã huy động gần 100 công nhân làm việc dưới mưa lớn. Do các tảng đá lớn nên nhiều mũi khoan đã bị gãy. Phải đến 20h50 tối cùng ngày, khối lượng đá và đất chặn đường sắt đã được xử lý. Chuyến tàu SE3 sau đó đã được lưu thông lại bình thường.

Những khối đá to chặn đường ray
Những khối đá to chặn đường ray
Các lực lượng chức năng xem xét các phương án phá đá
Các lực lượng chức năng xem xét các phương án phá đá
100 công nhân đã được huy động
100 công nhân đã được huy động
100 công nhân dầm mưa phá đá, giải cứu đường sắt trong đêm - 5
Các khối đá được khoan cắt sau đó đẩy đi
Các khối đá được khoan cắt sau đó đẩy đi
Trong đêm 20/11 công việc cứu hộ được hoàn thành xuất sắc
Trong đêm 20/11 công việc cứu hộ được hoàn thành xuất sắc
Tàu SE3 đã khởi hành lại vào gần 21h tối 20/11
Tàu SE3 đã khởi hành lại vào gần 21h tối 20/11

Theo thông tin mới nhất sáng ngày 21/11, tình trạng sạt lở tiếp tục tái diễn trên tuyến đường sắt Bắc – Nam và tuyến đường bộ Quốc lộ 1A đoạn đi qua đèo Hải Vân. Hiện Trạm CSGT Phú Lộc đang triển khai lực lượng phối hợp điều hoà, hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Mưa lũ đã làm cho 1 người chết tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó ông Nguyễn Giỏi (trú Tổ dân phố 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) vào 6h30’ ngày 20/11 ông dùng thuyền đi kiểm tra khu vực nuôi trồng thủy sản của mình, trên đường về nhà thuyền bị lật khiến ông Giỏi bị đuối nước và tử vong.

Trong ngày hôm nay (21/11) nước sông tiếp tục lên, hơn 7.000 căn nhà đã bị ngập từ 0,2-0,6m, nhiều tuyến đường tỉnh lộ bị chia cắt tại tỉnh này.

Lũ lụt chia cắt nhiều địa phương tại Huế
Lũ lụt chia cắt nhiều địa phương tại Huế

Đại Dương