1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

10 người gặp nạn vì sập hầm vàng: Tai nạn được báo trước

(Dân trí) - Mặc dù UBND xã Nga My, huyện Tương Dương (Nghệ An) đã kiểm tra, lập biên bản đình chỉ 2 lần hố đào vàng trái phép tại bản Văng Môn nhưng một số đối tượng vẫn khai thác lén lút dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Như Dân trí đưa tin, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 17/7/2012, tại Piêng Mai, bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương (Nghệ An) đã xảy ra vụ tại nạn lao động sập hố đào vàng thương tâm làm chết 3 người và 7 người bị thương (trong đó có 4 phụ nữ, 1 người đang mang thai 7 tháng).

Sáng ngày 18/7, ông Vi Tân Hợi - PCT UBND huyện Tương Dương, Nghệ An - cho PV Dân trí biết, việc tổ chức đào vàng tại Piêng Mai, bản Văng Môn, xã Nga My là hoạt động tự phát và trái pháp luật. Trước đó, UBND xã Nga My đã kiểm tra, lập biên bản, đình chỉ 2 lần nhưng các đối tượng này cố tình không chấp hành. Ngày 15/7, Lo Văn Tú (SN 1988, trú tại bản Văng Môn - chủ phương tiện) vẫn tiếp tục cùng với bố vợ là Lo Văn Hòa (SN 1972, trú tại bản Văng Môn) và 8 người thân đưa máy bơm nước xuống Piêng Mai, bản Văng Môn tiến hành đào đãi vàng trái phép.

Hiện trường vụ tai nạn sập hầm vàng tại xã Nga My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An
Hiện trường vụ tai nạn sập hầm vàng tại xã Nga My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

Đúng 12 giờ trưa, ngày 17/7/2012, hố đào vàng bị sập, lấp vùi cả 10 người. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng dân quân tự vệ, bộ đội địa phương được huy động đến để giải cứu các nạn nhân. Ngoài 3 người bị chết, 7 người còn lại đều bị thương đã được Trạm y tế Nga My cứu chữa kịp thời. Riêng đối với phụ nữ mang thái 7 tháng không bị ảnh hưởng. Đến 15 giờ ngày 17/7/2012, tất cả 7 người đã trở về gia đình.

Ông Vi Tân Hợi cho biết: “Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân đào đãi vàng theo kiểu khoét hàm ếch ven suối dẫn đến tai nạn sập hầm. Hiện chúng tôi đã giao cho UBND xã Nga My tổ chức mai táng số người chết kịp thời, theo đúng phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Ơ đu, giúp đỡ hỗ trợ gia đình nận nhân Vi Văn Cả đưa nạn nhân về Thanh Chương kịp thời, an toàn theo nguyện vọng của gia đình”.

Cũng theo ông Vi Tân Hợi, ngay sau khi xảy ra sự cố đáng tiếc, đoàn kiểm tra của UBND huyện Tương Dương đã tịch thu toàn bộ tang vật vụ đào vàng trái pháp luật gây tai nạn chết người, bao gồm: máy bơm nước, máy nổ, cuốc, xẻng, xà beng, tháo dở toàn bộ lán trại tại Piêng Mai, bản Văng Môn.

Danh tính của 3 người tử vong gồm:

1. Lo Văn Hòa (SN 1972, trú tại bản Văng Môn, xã Nga My, Tương Dương)

2. Lo Văn Tú (SN 1988, bản Văng Môn, Nga My-con rể Lo Văn Hòa)

3. Vi Văn Cả (SN 1994, trú tại Khu TĐC số 10, xã Ngọc lâm, Thanh Chương).

Danh tính 7 người bị thương gồm:

1. Lo Thị Nhàn (SN 1986, bản Văng Môn, Nga My)

2. Lo Văn Mới (SN 1982, KTĐC số 10, xã Ngọc lâm, Thanh Chương)

3. Vi Văn Tiên- (SN 1988, KTĐC số 10, xã Ngọc lâm, Thanh Chương)

4. Mạc Văn Sao (SN 1988, KTĐC số 10, xã Ngọc Lâm, Thanh Chương

5. Lo Thị Thiên Nga (SN 1994, Văng Môn, Nga My (con gái Lo Văn Hòa)

6. Lô Thị Oanh (SN 1974, bản Văng Môn, Nga My (vợ Lo Văn Hòa)

7. Lo Thị Huyền (SN 1984, bản Văng Môn, Nga My)

Nguyễn Duy