Thu ngân sách: TP Hạ Long sớm vượt đích

Tính đến ngày 15-11, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Hạ Long đã đạt 1.586,8% tỷ đồng, bằng 114% dự toán tỉnh giao; ước năm 2014 đạt 1.806,4 tỷ đồng, bằng 130% dự toán tỉnh giao.

Theo đó, Hạ Long đang là một trong những địa phương có số thu đạt ở mức cao so với các địa phương khác trong toàn tỉnh. Đáng nói là chỉ đến tháng 10, thành phố đã sớm vượt mức 111% so với dự toán tỉnh giao.

Giao dịch khách hàng tại bộ phận “một
cửa” của Chi cục Thuế TP Hạ Long.
Giao dịch khách hàng tại bộ phận “một cửa” của Chi cục Thuế TP Hạ Long.

TP Hạ Long hiện có 17 chỉ tiêu thu ngân sách, tính đến thời điểm này, phần lớn các chỉ tiêu của thành phố đã hoàn thành, có những chỉ tiêu đã vượt mức kế hoạch năm. Có được kết quả này, theo ông Phạm Đức Thắng, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Hạ Long là bởi ngay từ đầu năm, thành phố đã đưa ra các giải pháp chống thất thu. Theo đó, thành phố đã thành lập Tổ chống thất thu do Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng, tổ chức các đoàn công tác để rà soát doanh thu tính thuế tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ ăn uống, nhà hàng, các tàu du lịch… 20/20 phường đều thành lập tổ chống thất thu do Chủ tịch UBND các phường làm tổ trưởng.

Ông Thắng nhận định, cái khó trong kiểm soát doanh thu tính thuế các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh là nhiều đơn vị không trung thực trong kê khai thuế. Vì thế, để chống thất thu, hàng tuần cán bộ của tổ chống thất thu cấp phường đều trực tiếp đến rà soát, kiểm tra hoá đơn tại các nhà hàng, cơ sở kinh doanh để làm cơ sở tính doanh thu thuế. Tuy nhiên, cũng có nhiều nhà hàng thấy cán bộ đến kiểm tra đã dùng “mẹo” dẫn khách sang các nhà hàng khác để giảm kê khai thuế. Nắm bắt được các “chiêu” này, cán bộ tổ chống thất thu đã tăng cường những buổi kiểm tra đột xuất. Nhờ đó mà kiểm soát thu tốt hơn, số doanh thu tính thuế ở các cơ sở kinh doanh nhà hàng sát hơn.

TP Hạ Long đã tăng cường kiểm soát thu
trên các tàu du lịch tham quan Vịnh Hạ Long. Trong ảnh:
TP Hạ Long đã tăng cường kiểm soát thu trên các tàu du lịch tham quan Vịnh Hạ Long. Trong ảnh: Đội tàu du lịch sang trọng của Tập đoàn Tuần Châu.

Đối với việc giải quyết các vấn đề nợ đọng thuế mặt đất, mặt nước, thành phố đã mời các doanh nghiệp đến họp và yêu cầu nộp ngân sách theo đúng quy định, nếu quá thời hạn sẽ phong toả tài khoản. Thế nhưng, để tránh việc trích trừ tài khoản của thành phố, một số doanh nghiệp đã mở tài khoản ở nhiều ngân hàng để trốn tránh trích khoản. Vì thế, thành phố đã phải đưa ra biện pháp quyết liệt hơn là cắt điện, nước buộc các doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ. Nhờ đó mà tình trạng nợ đọng giảm dần. Điển hình như trong năm thành phố đã thu được nợ thuế của Tập đoàn Tuần Châu và Công ty CP T&H (thuộc Tập đoàn Tuần Châu) với tổng số tiền là 5 tỷ đồng; thu được trên 37 tỷ đồng (tạm tính theo giá đất hiện hành) của 6 đơn vị ngành than sử dụng trên 627,9ha đất nhưng chưa ký hợp đồng thuê đất, chưa đóng tiền thuế đất… Một số doanh nghiệp nhỏ không thực hiện các quy định về thu ngân sách, thành phố cũng áp dụng nghiêm hình thức này.

Riêng tiền thuê đất các công trình dân sinh trên địa bàn, thành phố đã nhanh chóng hợp thức hoá các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thu thuế, tránh tình trạng thất thu, lãng phí. Đối với những đơn vị tham gia đấu giá đất đến 2 lần vẫn không đạt, thành phố sẽ giao trực tiếp cho các hộ gia đình. Điển hình như 354 ô đất ở khu trung tâm phường Hồng Hải theo kế hoạch khi bàn giao sẽ thu về ngân sách 284,5 tỷ đồng, đến thời điểm 31-10 đã bàn giao và thu được về 215 tỷ đồng và nguồn thu được đầu tư cho các hạng mục công trình giao thông, cơ sở hạ tầng khu vực này… Bên cạnh đó, nhờ thị trường bất động sản dần ấm lại, thành phố cũng đã tổ chức bán đấu giá được nhiều khu đất có lợi thế góp phần tăng thu ngân sách…

Có thể khẳng định, những giải pháp quyết liệt và tích cực của TP Hạ Long không chỉ góp phần tăng thu ngân sách mà còn tạo sự cân đối thu chi, từ nguồn thu đã giải quyết được nhiều phần việc quan trọng của thành phố cũng như thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo báo Quảng Ninh