Phát động hiến tặng hiện vật cho bảo tàng báo chí Việt Nam

(Dân trí) - Với mục đích bảo tồn, phát huy truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam, sáng 20/12 /2013 tại Hội trường Tạp chí Cộng sản, Thường trực, Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức “Lễ phát động hiến tặng hiện vật cho bảo tàng báo chí Việt Nam”.

Tham dự lễ phát động có đồng chí Hà Minh Huệ - Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng chí Lê Quốc Trung, Thường trực hội đồng cố vấn, nguyên Phó Thường trực Hội Nhà báo Việt. Nhà báo Phan Quang, nguyên Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (nhiệm kỳ 1995-2000). Nhà báo Phong Nhã, nguyên Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong, cùng đại diện các gia đình cố nhà báo có hiện vật hiến tặng cho bảo tàng báo chí Việt Nam.

 

Phát động hiến tặng hiện vật cho bảo tàng báo chí Việt Nam

Đồng chí Hà Minh Huệ - Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tiếp nhận hiện vật, tặng giấy chứng nhận cho người hiến tặng hiện vật.
 

 

Lễ phát động nhằm bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa trên lĩnh vực báo chí của Việt Nam. Mục tiêu trước mắt của lễ phát động là tổ chức sưu tập tài liệu, hiện vật về báo chí cách mạng Việt Nam, phục vụ kịp thời cho việc ra mắt giai đoạn 1 của Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

 

Yêu cầu đặt ra cho công tác sưu tập bao gồm: Các hiện vật, tài liệu được sưu tập phải xác thực với nội dung trưng bầy của Bảo tàng Báo chí Việt Nam và phục vụ cho công tác nghiên cứu về báo chí. Những tài liệu, hình ảnh sưu tập phải đảm bảo nội dung, lịch sử, tính thẩm mỹ, tính khoa học. Các hiện vật sưu tập phải được lưu giữ, bảo quản một cách chu đáo và khoa học.

 

Thay mặt ban Thường trực, Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Hà Minh Huệ đã chính thức khai mạc lễ phát động, hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo Chí Việt Nam và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà báo, đại diện các gia đình nhà báo đã hiến tặng hiện vật.

 

Hiện vật hiến tặng Bảo tàng Báo chí Cách mạng Việt Nam của cố nhà báo Đào Tùng -

Hiện vật hiến tặng Bảo tàng Báo chí Cách mạng Việt Nam của cố nhà báo Đào Tùng -  Nguyên phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nhà báo Việt Nam (1986-1989) Nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.
 

 

Sau một thời gian ngắn, được sự hưởng ứng tích cực của nhiều nhà báo lão thành cùng gia đình các cố nhà báo, bước đầu Hội Nhà báo đã nhận được hơn 150 hiện vật có giá trị khác nhau. Cũng tại buổi lễ phát động, đại diện Hội nhà báo đã tiếp nhận hiện vật, tặng hoa, giấy chứng nhận cho người hiến tặng, đại diện người hiến tặng.

 

Thông qua “Lễ phát động hiến tặng hiện vật cho bảo tàng báo chí Việt Nam” đã tạo điều kiện, cơ sở để xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam, đồng thời kêu gọi sự đóng góp các tài liệu, hiện vật mà các nhà báo, cơ quan báo chí còn lưu giữ.

 

Nhữ Trang