Pháp: Bảo tàng Louvre lập kỷ lục du khách tới tham quan

(Dân trí) - Riêng trong năm 2014, viện bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris (Pháp) thu hút được 9,3 triệu khách tham quan.

Pháp: Bảo tàng Louvre lập kỷ lục du khách tới thăm quan

Các năm trước đó, Louvre thường chỉ thu hút trên dưới 9 triệu lượt khách mỗi năm. Năm 2013 trước đó, chỉ có 9 triệu lượt khách tới Lourve. 

Theo thống kê, cứ trên 10 khách tham quan bảo tàng Louvre trong năm 2014, có đến 7 là du khách nước ngoài. Đông nhất vẫn là du khách đến từ Mỹ, rồi Trung Quốc và Nga.

Bên cạnh đó, theo bảng thống kê về số lượng du khách được Sở du lịch Pháp công bố hồi trung tuần tháng 1. 2015, không chỉ riêng gì Louvre mà nhiều viện bảo tàng khác tại Paris còn phá kỷ lục về số lượng khách viếng thăm trong năm 2014. Cụ thể, Viện bảo tàng Orsay nhờ bộ sưu tập hội họa trường phái ấn tượng thu hút 3,5 triệu người xem, bảo tàng Grand Palais xấp xỉ 2 triệu lượt khách (1,8), viện bảo tàng nghệ thuật nguyên thủy Quai Branly được 1,5 triệu khách.

Viện bảo tàng Petit Palais tuy ít nổi tiếng hơn, nhưng từ khi được trùng tu, mở cửa trở lại, đã không ngừng tạo thêm uy tín. Chỉ trong vòng một năm lượng khách đã tăng gần gấp bội, từ 520 nghìn khách lên tới gần 1 triệu lượt khách (996.469 khách), chủ yếu nhờ vào hai cuộc triển lãm mang tựa đề Paris năm 1900, và Nghệ thuật sáng chế pha lê của thương hiệu lâu đời Baccarat. Về phần viện bảo tàng Picasso, sau 5 năm trùng tu, viện bảo tàng này vừa mở cửa trở lại hồi cuối tháng 10.2014, tập hợp bộ sưu tập tranh đồ sộ nhất của danh họa Tây Ban Nha, và chỉ trong hai tháng mở cửa đã thu hút trên 200 nghìn khách.

Đáng ngạc nhiên hơn nữa là viện Bảo tàng Khoa học Tự nhiên với gần 3,6 triệu vé bán chạy trong năm 2014. Thành tích này một phần lớn là nhờ vào sự kiện Sở thú Paris nằm sát bên cạnh rừng Vincennes vừa được mở cửa trở lại và quần thể này trực thuộc bảo tàng khoa học tự nhiên có trụ sở tại vườn bách thảo Jardin des Plantes.

Theo giới chuyên gia, một trong những nét độc đáo của các viện bảo tàng Paris vẫn là việc tổ chức các cuộc triển lãm theo chuyên đề, với nội dung đối chiếu so sánh hai thế giới nghệ thuật khác nhau. Đó là trường hợp của các tác phẩm của Van Gogh theo ảnh hưởng của hội họa Nhật Bản, tiêu biểu qua nghệ thuật vẽ tranh của Hiroshige tại phòng triển lãm Pinacothèque.

Viện bảo tàng Orsay từng tổ chức triển lãm để đối chiếu thế giới sắc màu trong tranh của Vincent Van Gogh với các đoạn tản văn bút ký của nhà văn Antonin Artaud, trong chưa đầy ba tháng cuộc triển lãm này đã thu hút hơn 650 nghìn lượt khách. Viện bảo tàng Marmottan nhờ bộ sưu tập tranh ấn tượng của danh họa Claude Monet cũng tăng gấp đôi lượng khách với hơn 400 nghìn lượt thăm viếng.

Thêm vào đó, các cuộc triển lãm nhiếp ảnh của Henri Cartier-Bresson tại Trung tâm văn hóa Georges Pompidou, còn thường được gọi là Trung tâm văn hóa Beaubourg, các tác phẩm điêu khắc tân kỳ của nữ nghệ sĩ Nikki de Saint Phalle tại bảo tàng Grand Palais, hay là các cuộc triển lãm miễn phí của Toà Đô chính Paris cũng đã thu hút trên dưới 300 nghìn lượt khách thăm viếng.

Cũng theo thống kê về danh sách các viện bảo tàng đắt khách nhất thế giới trên thì đứng thứ nhì là British Museum ở London (Anh) với 7 triệu rưỡi lượt khách. Đứng hạng ba vẫn là Metropolitan Museum of Art (Moma) tại New York (Mỹ) với 6,4 triệu người thăm viếng. Còn viện bảo tàng châu Á đầu tiên lọt vào Top 10 quốc tế là viện bảo tàng quốc gia tại Seoul, Hàn Quốc với gần 4 triệu lượt khách.

Hà Anh (Theo RFI)