Hội An chào đón đoàn khách “xông đất” năm mới

(Dân trí) - Trưa nay 1/1/2018, TP Hội An đã chào đón đoàn khách đầu tiên “xông đất” Hội An trong năm mới 2018.

Đây là đoàn khách đến từ Tây Ban Nha mua vé tham quan phố cổ Hội An đầu tiên trong năm 2018. Sau khi mua vé, đoàn khách đã có những trải nghiệm thú vị ở phố cổ Hội An.

Lãnh đạo TP Hội An tặng hoa và quà lưu niệm cho đoàn khách Tây Ban Nha “xông đất” đầu tiên trong năm 2018
Lãnh đạo TP Hội An tặng hoa và quà lưu niệm cho đoàn khách Tây Ban Nha “xông đất” đầu tiên trong năm 2018

Sau khi tham quan phố cổ, đoàn khách đã được lãnh đạo ngành du lịch Quảng Nam tổ chức đón đoàn trân trọng, tặng hoa và quà lưu niệm cho khách.

Văn nghệ chào đón đoàn khách đầu tiên đến Hội An
Văn nghệ chào đón đoàn khách đầu tiên đến Hội An

Đoàn khách cũng được thưởng thức tiết mục hô hát bài chòi. Đây là môn nghệ thuật truyền thống Trung bộ Việt Nam vừa được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đoàn du khách Tây Ban Nha cùng tham gia chơi hô hát bài chòi ở Hội An
Đoàn du khách Tây Ban Nha cùng tham gia chơi hô hát bài chòi ở Hội An

Một du khách tên Jodep xúc động chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Hội An đón năm mới. TP Hội An tuy nhỏ nhưng rất ấn tượng với tôi vì vẻ đẹp riêng có, người dân ở đây thân thiện, vui vẻ... Tôi sẽ đến đây lần nữa nếu có cơ hội”.

Tối qua trong đêm giao thừa, Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam đã tổ chức chào đón lượt khách quốc tế thứ 2,8 triệu đến tham quan địa phương trong năm 2017.

Đoàn khách nước ngoài xông đất Hội An 2018

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hồ Tấn Cường – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam cho biết, trong năm 2017, tỉnh Quảng Nam đã đón trên 5,3 triệu lượt khách (tăng gần 11% so với năm 2016), trong đó có 2,8 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu xã hội du lịch ước đạt 9 ngàn tỉ đồng.

“Trong năm 2018 này, tỉnh Quảng Nam phấn đấu thu hút lượng khách đến địa phương tăng khoảng 10% so với năm 2018”, ông Cường cho hay.

Công Bính