Di tích Huế thu hơn 5 tỷ đồng trong 5 ngày lễ

(Dân trí) - Theo tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, lượng khách về tham quan di tích Huế trong 5 ngày lễ vừa qua đã tăng nhiều, với doanh thu hơn 5 tỷ đồng.

Theo đó, kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày vừa qua (từ 30/4 đến 4/5) đã có 80.658  lượt khách (14. 213 khách quốc tế và 66.245 khách Việt Nam) thăm di tích Huế. Tổng doanh thu 5 ngày đạt 5,021.583 tỷ đồng. Lượng khách đã tăng 7,69%, doanh thu tăng 6,32% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã có nhiều hoạt động thiết thực để chào đón du khách như: tiếp tục các hoạt động triển lãm từ Festival Huế 2014, tổ chức các hoạt động dịch vụ tăng thêm, duy trì nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa cung đình đặc sắc như: Lễ Đổi gác, biểu diễn Đại nhạc, Tiểu nhạc, Hoạt cảnh Hoàng thái hậu hồi cung…

TS. Phan Thanh Hải, GĐ Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho hay, tình hình các điểm di tích trong kỳ nghỉ lễ đánh giá là an toàn, vệ sinh môi trường đảm bảo, không xảy ra tình trạng mất cắp và chèn ép du khách. Đây cũng là hiệu quả từ âm hưởng tốt để lại từ Festival Huế vừa qua.

Cũng theo ghi nhận ở nhiều khách sạn từ 1-4 sao trong dịp lễ, công suất phòng thường đạt 100% với giá phòng có nâng lên từ 20-60%. Ở các dịch vụ ăn uống, thuyền rồng, tour thiên nhiên sinh thái tuy có tăng đột biến về số lượng người nhưng chất lượng vẫn được đảm bảo.

Đại Dương