Đà Nẵng “mạnh tay” với tình trạng chèo kéo khách du lịch

(Dân trí) - UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản giao UBND các quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn chỉ đạo các lực lượng ra quân xử lý dứt điểm tình trạng bán hàng rong, bán cá, chèo kéo khách du lịch tại một số địa điểm.

Theo đó, chỉ đạo Công an quận, lực lượng quy tắc đô thị quận và Tổ chuyên trách trật tự du lịch xử lý dứt điểm tình trạng trên tại khu vực nút giao thông Nguyễn Văn Thoại và dọc tuyến đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa.

Du khách tắm biển Đà Nẵng
Du khách tắm biển Đà Nẵng

Đồng thời, UBND quận Sơn Trà phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra về việc xả nước thải không đúng qui định của các nhà hàng ven biển; có biện pháp xử lý dứt điểm và nghiêm theo qui định các trường hợp vi phạm, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố.

Trong năm 2013, tình trạng đeo bám, chèo kéo khách du lịch của các đối tượng cò mồi, ăn xin, ăn xin trá hình đã giảm hẳn. Tuy nhiên, tình trạng đeo bám, chèo kéo du khách lại nổi lên như một điểm nóng tại một số tuyến đường trung tâm thành phố, chợ Cồn, đặc biệt là đỉnh đèo Hải Vân và khu du lịch danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Để chấn chỉnh tình trạng này, trước đó, UBND TP Đà Nẵng cho biết thời gian tới sẽ tăng cường công tác xử phạt hành chính đối với các đối tượng đeo bám, chèo kéo du khách. Những người đeo bám, chèo kéo du khách sẽ bị lực lượng chức năng của TP Đà Nẵng xử phạt 1-3 triệu đồng.

 Khánh Hồng