Cần Thơ chấn chỉnh hoạt động giao thông thủy

(Dân trí) - Sau sự cố cháy tàu du lịch Minh Trân biển số AG-121.34 đang neo đậu cặp bờ kè sông Cần Thơ vào rạng sáng 3/9/2016, tại khu vực 1, phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều), ngày 5/9, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch (VHTTDL) TP Cần Thơ, tổ chức họp nhằm chấn chỉnh các phương tiện an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy.

Theo báo cáo của Trung tâm Điều hành du lịch Cần Thơ, ở Cần Thơ hiện có 30 tàu du lịch liên kết với Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ đang hoạt động tại Bến tàu du lịch Cần Thơ, tổng tải trọng 697 khách; 93 tàu hoạt động tự do (không đăng ký tài chuyến) tổng tải trọng 2.065 khách.

Ông Lê Thuận Bé, Phó Giám đốc Sở GTVT đề nghị, phải buộc các chủ tàu đưa các tàu chưa đăng ký sắp xếp tài chuyến vào liên kết. Không cho xuất bến đối với các phương tiện không đăng ký tài chuyến, nếu tự ý xuất bến đề nghị các cơ quan chức năng (Cảnh sát giao thông đường thủy, Thanh tra Giao thông) xử lý theo đúng quy định.


Ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Cần Thơ đề nghị, khi hoạt động, các tàu phải đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy.

Ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Cần Thơ đề nghị, khi hoạt động, các tàu phải đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy.

Ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Cần Thơ cho biết, mặc dù tàu du lịch Minh Trân cháy khi đang cập bến, không gây thương vong về người nhưng đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho tất cả các phương tiện tàu du lịch chở khách hoạt động trên địa bàn.

Ông Sơn cũng đề nghị, khi hoạt động, các tàu phải đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy. Các thuyền viên phải được tập huấn về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; các chủ tàu phải thường xuyên kiểm tra lại hệ thống điện trên tàu, kiểm tra nguồn lửa, nguồn nhiệt trên tàu.

Tại cuộc họp này ông Lê Minh Sơn cũng cho biết thêm: Trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh (2/9) năm nay, tuy lượng du khách đến TP Cần Thơ tăng cao so với ngày thường nhưng tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, giá cả ổn định.

Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh do cận ngày sắp tựu trường, nên các tour ngắn ngày và các tour đi tham quan trong ngày được nhiều du khách lựa chọn. Tuy nhiên, các cơ sở dịch vụ du lịch vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của du khách.

Trong 3 ngày nghĩ lễ ước tính có 48.000 lượt khách đến thành phố Cần Thơ. Trong đó có khoảng 3.900 lượt khách quốc tế và 44.100 khách nội địa. Các điểm tham quan thu hút nhiều du khách tham quan như: Làng du lịch Mỹ Khánh, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, chợ nổi Cái Răng, Biển Cần Thơ… Tổng lượt khách lưu trú tại các khách sạn ước đạt 14.800 lượt khách, tăng 1.700 lượt khách quốc tế và 13.100 lượt khách nội địa.Tổng thu từ khách du lịch uớc đạt 31 tỷ đồng.

Phạm Tâm