AirAsia được bình chọn là hãng hàng không cước phí thấp hàng đầu thế giới trong 7 năm liên tiếp

Hãng hàng không AirAsia vừa được vinh danh với giải thưởng Hãng hàng không cước phí thấp tốt nhất thế giới do Tổ chức tư vấn hàng không Skytrax bình chọn tại Paris Air Show năm nay.

Skytrax World Airline Awards là giải thưởng danh giá trong ngành hàng không với việc khảo sát lấy ý kiến từ 19 triệu hành khách tại hơn 160 quốc gia trên thế giới, với 41 tiêu chuẩn về dịch vụ và sản phẩm của mỗi hãng bay.

 

Tan Sri Tony Fernandes, Giám đốc điều hành AirAsia đã có mặt để nhận giải thưởng này tại Paris Air Show 2015 cùng với các CEO khác trong tập đoàn.

 

“Chúng tôi đã phải đối mặt với rất nhiều thử thách trong năm qua, nhưng tôi tự hào khẳng định rằng nhân viên của chúng tôi đã đồng lòng phục vụ hành khách và càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây là lần thứ 7 liên tiếp AirAsia được vinh danh là Hãng hàng không cước phí thấp tốt nhất thế giới, là một vinh dự lớn lao với chúng tôi, và tôi xin dành nó cho 17,000 AirAsia Allstars, những thành viên đã và đang cùng cống hiến”, Fernandes cho biết.

 

AirAsia được bình chọn là hãng hàng không cước phí thấp hàng đầu thế giới trong 7 năm liên tiếp



“Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới những hành khách và các đối tác đã tiếp tục tin tưởng AirAsia. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đổi mới, đột phá để không chỉ cung cấp các giá trị tốt nhất, mà còn mang tới những trải nghiệm du lịch tuyệt vời và tiện nghi từ thế mạnh kĩ thuật của tập đoàn”.

 

Tập đoàn AirAsia phục vụ mạng lưới bay rộng khắp qua Châu Á và Úc, bao gồm những chi nhánh hàng không như: AirAsia Berhad (mã AK), Indonesia AirAsia (mã QZ), Thai AirAsia (mã FD), Philippines AirAsia (mã PQ & Z2) và AirAsia India (mã I5).

 

AirAsia đã làm dậy nên một cuộc cách mạng trong ngành hàng không với vị trí tiên phong trong việc đổi mới dịch vụ bay như ứng dụng điện thoại, hướng dẫn tương tác, đa lựa chọn trên chuyến bay, WiFi trên máy bay, mua hàng miễn thuế trên máy bay và rất nhiều đột phá khác.

 

Các chi nhánh trong tập đoàn AirAsia đều vận hành máy bay Airbus A320 với tuổi đời trung bình 3 năm. Hiện tại hãng đã đặt hàng 475 máy bay A320 trong thời gian từ nay tới năm 2028.

 

Bên cạnh máy bay mới, AirAsia cung cấp nhiều hoạt động thân thiện với người dùng như vé rẻ mỗi ngày, mở rộng mạng lưới trong đó có 60 tuyến đường độc nhất trên Đông Nam Á và hỗ trợ đặt vé, thanh toán, kèm nhiều dịch vụ khác như bay nối chuyến, hạng đặc biệt linh hoạt.

 

PV