1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Một vài cách “phiên dịch” lời sếp

(Dân trí) - Không phải khi sếp nói “A” thì bạn phải hiểu là “A”. Lời sếp thường mang nhiều ẩn ý. Để hiểu đúng ý sếp, bạn nên học một vài kiểu “phiên dịch” dưới đây.

1. “Để tôi cho cậu vài ý tưởng bao quát và cậu làm nốt phần còn lại nhé”

 

Ý sếp là: “Tôi vẫn chưa biết làm thế nào để khởi tạo một văn bản Word”

 

2. “Cấp trên đã bảo đảm với tôi là chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng sau cuộc sáp nhập công ty”

 

Ý sếp là: “Một vài người trong số các cậu sẽ phải ra đi”

 

3. “Tôi không chắc liệu việc cậu đề nghị có phù hợp với truyền thống của công ty không?”

 

Ý sếp là: “Chính xác là chúng ta đang đề cập đến chuyện gì ấy nhỉ?”

 

4. “Tôi ra ngoài vài giờ để gặp ban giám đốc. Cậu có thể liên lạc với tôi qua điện thoại di động”

 

Ý sếp là: “Tôi sẽ đi chơi golf”

 

5. “Tôi sẽ ra ngoài và bận tới hết chiều, đừng liên lạc gì hết”

 

Ý sếp là: “Tôi chơi tennis với mấy tay giám đốc và có lẽ sẽ phải say một trận ra trò”

 

6. “Tôi nghĩ chúng ta nên cải thiện bữa trưa cho anh em”

 

Ý sếp là: “Chỉ thế thôi nhé. Đừng ai mong được tăng lương”

 

7. “Thật là tuyệt khi được thấy cậu có sáng kiến táo bạo như vậy!”

 

Ý sếp là: “Cậu là mối đe dọa tới chiếc ghế của tôi. Cậu sẽ bị sa thải nếu mắc một sai lầm dù rất nhỏ”

 

8. “Tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị của cậu”

 

Ý sếp là: “Tôi sẽ tặng cho cậu một chữ “Không” qua email sau khi tôi rời khỏi văn phòng”

 

9. “Này, cậu đã hoàn thành dự án mà tôi dặn hôm thứ sáu chưa hả?”

 

Ý sếp là: “Tôi quên khuấy là đã giao dự án đó từ hôm thứ sáu”

 

 

10. “Đây là một vấn đề rất nhạy cảm”

 

Ý sếp là: “Tôi cần cậu “hô biến” một số loại giấy tờ”

 

11. “Hãy bước qua giới hạn. Chúng ta cần thứ gì đó thật sự đổi mới! Hãy vứt bỏ những thứ quen thuộc đi”

 

Ý sếp là: “Chỉ trình bày với tôi những ý tưởng quen thuộc và an toàn thôi nhé. Tôi sẽ không biết phải làm gì với những đối mới”

 

12. “Chúng ta cần phải làm thêm giờ và tôi sẽ ở lại cùng các cậu”

 

Ý sếp là: “Tôi muốn phát điên mỗi khi phải về nhà”

 

13. “Tôi thật sự rất ghét phải là người mang đến những tin chẳng tốt lành gì”

 

Ý sếp là: “Gây thất vọng và hoang mang cho các cậu là thú vui duy nhất tôi có với cái công việc chán chết và bế tắc này”

 

Cuối cùng: Đừng học cách “phiên dịch” lời sếp như thế bạn nhé. Thật sự thì phần lớn ông sếp đều không đến nỗi tệ như thế đâu.

 

Phước Đại

Theo CareerBuilder