Sở Văn hóa Hà Nội đã nhận hồ sơ xin cấp phép biểu diễn của BlackPink

Phương Bảo

(Dân trí) - Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội xác nhận với phóng viên Dân trí, đơn vị này đã nhận hồ sơ xin cấp phép biểu diễn của nhóm BlackPink.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cho biết trưa 27/6, Sở đã nhận hồ sơ xin cấp phép biểu diễn của nhóm nhạc BlackPink, đơn vị này sẽ tạo điều kiện cho các nghệ sĩ biểu diễn tại Hà Nội.

"Chúng tôi hoan nghênh các nghệ sĩ Hàn Quốc đến Việt Nam. Trên tinh thần ủng hộ, chúng tôi sẽ cấp phép nếu hồ sơ đủ điều kiện. Nhóm BlackPink biểu diễn tại Hà Nội không những quảng bá hình ảnh của thủ đô mà cũng là hình ảnh con người Việt Nam thân thiện", ông Hồng cho hay.

Sở Văn hóa Hà Nội đã nhận hồ sơ xin cấp phép biểu diễn của BlackPink - 1

Nhóm nhạc BlackPink sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào tháng 7 năm nay (Ảnh: YG Entertainment).

Theo đó, ngày 26/6, BlackPink và YG Entertainment thông báo tour diễn vòng quanh thế giới Born Pink sẽ đặt chân đến Hà Nội và biểu diễn hai ngày là 29 và 30/7 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Dù thông tin chính thức về giá vé chưa có, nhiều khán giả đã lên kế hoạch tiết kiệm để đi xem thần tượng. Dự kiến giá vé cao nhất lên đến 10 triệu đồng.

BlackPink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc ra mắt năm 2016, gồm 4 thành viên Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Những thần tượng này thu hút lượng fan đông đảo trên toàn thế giới bởi tài năng và thần thái khi biểu diễn, chụp ảnh thời trang.

Born Pink là tour diễn vòng quanh thế giới bắt đầu từ tháng 10/2022 tại Seoul, Hàn Quốc. Trước khi đến Việt Nam, nhóm đã biểu diễn ở các nước châu Âu và châu Á như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc...