Sách về tám vị vua triều Lý: Hiểu hơn về vương triều Lý và lịch sử dân tộc

Viên Minh

(Dân trí) - "Tám vị vua triều Lý" được xem là nguồn thông tin tham khảo giá trị, giúp bạn đọc tìm hiểu sâu sắc hơn về vương triều Lý và lịch sử dân tộc Việt Nam.

Cuốn sách Tám vị vua triều Lý của Giáo sư Vũ Ngọc Khánh được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành năm 2022.

Tác phẩm đề cập những thông tin cô đọng, công đức, sự nghiệp, sức ảnh hưởng của các đời vua Lý đối với lịch sử dân tộc. 

Từ việc dời đô Hoa Lư ra Thăng Long của vua Lý Thái Tổ; Những chiến công hiển hách của vương triều Lý; Các chính sách, chủ trương đoàn kết dân tộc, cai trị đất nước của các vị vua; đến những thành tựu về văn học nghệ thuật, tôn giáo, kiến trúc.

Điểm đặc sắc của cuốn sách là những tài liệu bổ di (thêm vào những thiếu sót) phía sau thông tin về mỗi vị hoàng đế, gồm những câu chuyện, nhân vật liên quan mật thiết với các vị vua.

Sách về tám vị vua triều Lý: Hiểu hơn về vương triều Lý và lịch sử dân tộc - 1

Cuốn sách "Tám vị vua triều Lý" của Giáo sư Vũ Ngọc Khánh được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành năm 2022 (Ảnh: NXB cung cấp).

Giáo sư Vũ Ngọc Khánh cho rằng, biết vua Lý Thái Tổ mà không biết đến nhà sư Vạn Hạnh, biết vua Lý Thánh Tông mà không biết đến bà Ỷ Lan, biết vua Lý Thần Tông mà không biết đến Từ Đạo Hạnh… thì là thiếu sót.

Mỗi vị vua trong Lý Bát đế đều đóng góp công lao cho cơ đồ nhà Lý và dân tộc Việt Nam.

Tất cả được Giáo sư Vũ Ngọc Khánh sưu tầm công phu. Cuốn sách được xem là nguồn thông tin tham khảo giá trị, giúp bạn đọc tìm hiểu sâu sắc hơn về vương triều Lý và lịch sử dân tộc Việt Nam.

Bạn đọc có thể thắc mắc triều Lý trải qua 9 đời vua, vì sao cuốn sách này chỉ giới thiệu 8 vị?

Theo Giáo sư Vũ Ngọc Khánh, vị vua cuối cùng là Lý Chiêu Hoàng chỉ ở ngai vàng 2 năm rồi thoái vị, nhường ngôi cho chồng, sau đó kết duyên với một người khác, sang họ khác nên lịch sử không xếp bà như các vị hoàng đế khác.

Giáo sư Vũ Ngọc Khánh (1926 - 2012) là một nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam, các công trình của ông chủ yếu về nghiên cứu văn hóa dân gian.

Trong hơn 20 năm nghiên cứu, ông đã có hàng trăm tác phẩm về văn hóa, văn học, giáo dục, truyện danh nhân, địa chí địa phương, lịch sử... Nhưng lĩnh vực để lại nhiều dấu ấn nhất là các công trình nghiên cứu về văn hóa Việt Nam.

Trong dịp Hà Nội kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, Giáo sư Vũ Ngọc Khánh là người biên soạn Nghìn năm Thăng Long đại cáo. Bài cáo được phát liên tục trong 10 ngày đại lễ trên sóng phát thanh ở Hà Nội.