Ra mắt bộ truyện về những chú Mumi ngộ nghĩnh

(Dân trí)- Những chú Mumi do tác giả Tove Jansson sáng tạo có hình dáng mập mạp với cái mõm dài to, bộ lông trắng muốt trông rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Mỗi nhân vật có một tính cách, sở thích và lối sống riêng, nhưng đều yêu quý thiên nhiên, giàu lòng bác ái.

Nhân kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Phần Lan (1973-2013), NXB Kim Đồng giới thiệu đến độc giả nhỏ tuổi hai cuốn sách đặc sắc trong chùm truyện về chú Mumi của nữ văn sĩ nổi tiếng người Phần Lan, Tove Jansson: Những cuộc phiêu lưu li kì của Mumi Bố, Mumi và sao chổi.

Cũng nhân dịp này, NXB Kim Đồng tổ chức buổi giao lưu với các em học sinh tại Trường Quốc tế Đa cấp Anh Việt Hoàng gia ngày 2/10 với sự góp mặt của Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam nhằm hiểu rõ hơn về các nhân vật trong thế giới Mumi và xứ sở Bắc Âu tươi đẹp.
 
Hai cuốn sách mới ra mắt của NXB Kim Đồng


Hai cuốn sách mới ra mắt của NXB Kim Đồng

Mumi và sao chổi kể với người đọc câu chuyện ly kì về hành trình đi tìm bí mật đằng sau những hiện tượng thiên nhiên kì bí xảy ra ở thung lũng Mumi. Mumi cùng Nipsu quyết tìm đến đài thiên văn trên đỉnh núi Cô Đơn xa tít để tìm ra sự thật. Trên đường đi, đôi bạn đã làm quen với Muikunen và những người bạn mới khác. Trải qua nhiều gian nan, nhóm bạn phát hiện ra một bí mật khủng khiếp: một ngôi sao chổi khổng lồ, đỏ rừng rực, đang lao đến Trái Đất.

Những cuộc phiêu lưu li kì của Mumi Bố lại là hành trình ngược dòng thời gian tìm về kí ức tuổi thơ của bố Mumi. Mumi Bố bỗng một ngày nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Từ chuyện chạy trốn khỏi nhà dành cho trẻ bị bỏ rơi, đến chuyến phiêu lưu từ sông lớn ra đại dương, trải qua bao hiểm nguy để rồi cuối cùng nhận ra rằng, không đâu khác, chính gia đình là bến bờ yên ả của mình.

Có thể nói, những chú Mumi do Jansson sáng tạo có hình dáng mập mạp với cái mõm dài to, bộ lông trắng muốt trông rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Mỗi nhân vật có một tính cách, sở thích và lối sống riêng, nhưng đều yêu quý thiên nhiên, giàu lòng bác ái. Những câu chuyện tưởng tượng của Tove Jansson về cuộc sống của những chú Mumi kết hợp với tranh minh họa mộc mạc nhưng rất mềm mại và ngộ nghĩnh của chính tác giả đã lôi cuốn bạn đọc nhỏ tuổi khắp thế giới. Đến nay, bộ truyện về Mumi của Tove Jansson đã được dịch ra 43 thứ tiếng trên thế giới.

Trước đó, vào năm 2010, tác phẩm Chiếc mũ của phù thủy của bà  đã ra mắt công chúng Việt Nam và gần như ngay lập tức, hình ảnh Mumi cùng gia đình và bạn bè của chú đã được rất nhiều bạn đọc Việt Nam nhỏ tuổi yêu mến.

Tove Jansson (1914-2001) là nữ văn sĩ, nhà điêu khắc nổi tiếng người Phần Lan, gốc Thụy Điển. Năm 1929, khi mới 15 tuổi, bà bước vào con đường nghệ thuật bằng việc vẽ tranh biếm họa và minh họa cho tờ Garm của Phần Lan. Bà được yêu thích và nổi tiếng khắp thế giới với bộ truyện về những chú Mumi ngộ nghĩnh. Bà nhận nhiều giải thưởng của Phần Lan và quốc tế về sáng tác văn học: Giải thưởng Hans Christian Andersen (1966), Giải thưởng của Viện hàn lâm Thụy Điển (1972, 1994)…

Hà Thanh